Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:15
RSS

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ ở Việt Nam trong vòng bao lâu?

Thứ tư, 30/08/2017, 15:12 (GMT+7)

Được biết, sức khỏe Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã ổn định, tinh thần rất tốt. Thậm chí, ông đã vẫy tay chào các phật tử khi rời sân bay.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Việt Nam trong 3 tháng để nghỉ dưỡng, thăm Tổ đình Từ Hiếu (Huế) và một số tổ đình khác.

Trước đó, trưa 29/8, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về đến Việt Nam và đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 12h35. Đây là chuyến trở về quê nhà đầu tiên suốt 10 năm qua. Theo thông tin từ trang tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã ổn định. Thậm chí, ông còn vẫy tay chào các Phật tử khi rời sân bay.

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm TP. Hồ Chí Minh - người tham gia đoàn đón Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Đà Nẵng cho hay: “Khi xuống sân bay, thiền sư trông rất rạng rỡ, tươi tắn. Trước mắt, tôi nhìn thấy sức khỏe và tinh thần của thầy rất ổn!”.

thiền sư thích nhất hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh được đón tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng trưa 29/8.

Trước đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị một biến cố về sức khỏe hồi tháng 11/2014, được chẩn đoán là tai biến mạch máu não. Sau đó Thiền sư Thích Nhất Hạnh được người thân đưa sang Mỹ điều trị sau đột quỵ tại Trung tâm y tế UCSF (UCSF Medical Center). Sự phục hồi của Thiền sư được cho là “kỳ diệu” ngoài các dự đoán thông thường so với những người cùng bị hiện tượng sức khỏe này.

Sau đó, với sự chăm sóc về y tế, tình trạng sức khỏe của thiền sư đã tiến triển tốt và trở về Pháp. Được các thị giả trợ giúp, thiền sư đã hiện diện trong nhiều khóa lễ quan trọng của Tăng đoàn, thiền hành cùng đại chúng. 

Mới đây, khi bày tỏ tâm nguyện về thăm quê hương, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được các môn đệ thực hiện các thủ tục để về nước nhanh chóng, đúng trình tự. Theo người thân, Thiền sư sẽ ở Việt Nam trong 3 tháng. Sau khi nghỉ dưỡng tại Mangala Resort (Đà Nẵng), Thiền sư sẽ về thăm Tổ đình Từ Hiếu (Huế) và một số tổ đình khác. Mọi kế hoạch sẽ tùy thuộc vào sức khỏe của thiền sư, song chủ yếu Thiền sư tịnh dưỡng chứ không tham gia chương trình gì. 

"Mọi người đã rất ngạc nhiên, và rất đáng mừng, vì các thủ tục cấp rất nhanh, chỉ trong 1 ngày mà visa thực hiện xong, ngoài sự tưởng tượng của các môn đồ. Tất cả đều được Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, cấp visa rất nhanh gọn; hải quan đón tiếp trọng thị!”- Thượng tọa Thích Thanh Long nói.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế, là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới Ông trụ trì tại chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp trong nhiều thập kỷ.

Thiền sư cũng là người đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" (engaged Buddhism) trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire, do ông viết. Theo đánh giá của các hãng thông tấn nước ngoài, với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma.

Thiền sư đã trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007.

Thiền sư cũng là người đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" (engaged Buddhism) trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire, do ông viết. Theo đánh giá của các hãng thông tấn nước ngoài, với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma.

Nguyen Ha Quyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN