Thứ năm, 25/04/2024 | 22:15
RSS

Đại án Ocean Bank: Choáng với khung hình phạt dành cho nữ diễn viên Hồng Tứ

Thứ tư, 30/08/2017, 14:36 (GMT+7)

Nữ diễn viên Hồng Tứ bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4 Điều 280 Bộ luật Hình sự, có mức hình phạt từ 20 năm hoặc tù chung thân.

Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong Đại án Ocean Bank hôm nay (30/8) tiếp tục với phần thẩm vấn đối với bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty BSC.

Bị cáo Tứ bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4 Điều 280 Bộ luật Hình sự, có mức hình phạt từ 20 năm hoặc tù chung thân. Đồng thời, được xác định có liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 69 tỷ đồng thông qua Công ty BSC của cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn.

đại án ocean bank

Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ bật khóc trong phiên xét xử đại án Ocean Bank.

Trước đó, theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, Hoàng Thị Hồng Tứ vốn tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và dù không có trình độ chuyên môn về tài chính ngân hàng nhưng Hoàng Thị Hồng Tú vẫn được Hà Văn Thắm tuyển dụng vào ngân hàng Đại Dương làm giúp việc hành chính văn phòng cho HĐQT.

Sau khi lập công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm), đến ngày 16/12/2008, BSC thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3, Hoàng Thị Hồng Tứ đang là thư ký HĐQT Oceanbank được Hà Văn Thắm đặt ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT và đại diện trước pháp luật

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ liên tục bật khóc nức nở và nói trong nước mắt: "Dạ thưa HĐXX, bị cáo không làm gì hết, bị cáo không tư lợi, bị cáo không giúp sức cho ai".

Theo lời khai của bị cáo Tứ, dù là Chủ tịch HĐQT công ty BSC nhưng bị cáo không góp vốn, không có bất kỳ hoạt động nào tại công ty; Công ty có bao nhiêu nhân sự, trụ sở ở đâu, cô không biết, bởi công việc chính là làm hành chính tại Oceanbank.

"Trong thời gian đứng tên, không bao giờ bị cáo làm việc gì, cũng không nhận lương, không góp vốn ở công ty BSC", Hồng Tứ khai. 

hoàng thị hồng tứ

Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ khi còn đương chức.

Khi được hỏi về việc ký 97 hợp đồng “thu phí” của khách hàng vay tiền ngân hàng thông qua công ty BSC, nữ diễn viên cho biết, chỉ mang tính thủ tục vì khách hàng đã ký sẵn trước đó.

Bị cáo cho biết, mình đã 3 lần mang số tiền hơn 6,6 tỷ đồng sang đưa cho Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Giám đốc Oceanbank) ở tầng 3 tòa nhà 18 Láng Hạ. "Lần thứ nhất bị cáo đưa tiền cho anh Sơn vào ngày 29/9/2009. Lần thứ 2 bị cáo đưa 2,4 tỷ cho anh Sơn vào ngày 5/12/2009. Lần thứ 3, bị cáo đưa anh Sơn 200.000 USD vào ngày 3/8/2010. Cả ba lần đều do chị Lê Thị Thu Nguyệt (nguyên thành viên ban kiểm soát Oceanbank) nhờ đưa"- bị cáo Hoàng Thị Hồng Tú khai và cho biết thêm mình không biết tiền đưa cho ông Sơn là tiền gì, dùng để làm gì.

Cũng tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hà Văn Thắm khai nhận, sau khi thành lập công ty BSC, vì không có người làm nên bị cáo đã nhờ nữ diễn viên Hồng Tứ đứng tên Chủ tịch HĐQT. "Bị cáo nói chị Tứ không được tham gia gì vì bị cáo biết chị Tứ không có nghiệp vụ gì. Bị cáo cũng ngạc nhiên khi thấy chị Tứ ký vào một số hợp đồng", Hà Văn Thắm khai.

hà văn thắm

Bị cáo Hà Văn Thắm được đưa đến TAND Hà Nội ngày 28/8.

Trước đó, tháng 2/2017, TAND Hà Nội đưa 47 bị cáo ra xét xử 3 tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX trả lại hồ sơ điều tra bổ sung.

Tháng 7/2017, VKSND ra bản cáo trạng mới. Lần này có thêm 4 người vướng vòng lao lý. Trong đó, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn bị truy tố thêm tội Tham ô tài sản.

Đến ngày 28/8, tại phiên xử sơ thẩm lần 2 tại Hà Nội, có 48 bị cáo có mặt, 3 người vắng mặt.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN