Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:50
RSS

Bóng hồng đứng tên cho "sân sau" của Hà Văn Thắm trong đại án Oceanbank bị truy tố về tội danh gì?

Thứ ba, 08/08/2017, 11:06 (GMT+7)

Ngày 28/8 tới đây, Tòa án TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Theo đó, phiên tòa xét xử lần 2 Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank) Hà Văn Thắm cùng đồng phạm sẽ được mở vào ngày 28/8 tới đây. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày.

Trước đó, VKS Tối cao đã truy tố Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Oceanbank cùng 50 bị can 4 tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại án Hà Văn Thắm

Quỳnh Tứ xuất hiện trong phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm. Ảnh Vietnamnet

Sau phiên xử vào tháng 3/2017 tòa án đã quyết định trả hồ sơ, cơ quan điều tra đã chuyển tội danh các bị cáo từ tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đồng thời bổ sung tội Tham ô tài sản đối với Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn – cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Trong số 51 bị cáo này, phía VKS đã truy tố bổ sung 4 bị cáo là  Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam), Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín), Trần Văn Bình (Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung) và Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Chủ tịch Công ty BSC).

Quỳnh Tứ

Quỳnh Tứ được biết đến là một diễn viên đầy triển vọng. Ảnh Infonet

Hoàng Thị Hồng Tứ (Quỳnh Tứ) bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS. Trong vụ án này, Quỳnh Tứ là người đứng tên một công ty bình phong để "rửa" những dòng tiền kinh doanh trái pháp luật của ông Hà Văn Thắm.

Được biết, sau khi thành lập công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm với vốn điều lệ 10 tỷ đồng), đến ngày 16/12/2008, BSC thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3, Quỳnh Tứ được Hà Văn Thắm nhờ đứng tên làm Chủ tịch HĐQT và đại diện trước pháp luật.

Theo cáo buộc, bị can này không góp vốn, không điều hành, bởi thời điểm đó, công ty này không có hoạt động gì.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN