Thứ ba, 30/04/2024 | 08:57
RSS

Hết tăng cường phòng không đến sơ tán dân cư, Putin đang cực kì lo về Triều Tiên?

Thứ tư, 30/08/2017, 14:41 (GMT+7)

Nga bất ngờ sơ tán khoảng 1.500 dân khỏi biên giới sát Triều Tiên trong bối cảnh tình hình khu vực ngày một căng thẳng.

Một thông tin cho biết, Nga đã bất ngờ sơ tán hàng ngàn người dân sống gần biên giới với Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo kim Jong-un ra lệnh phóng tên lửa vào ngày 29/8.

Theo Daily Mail, các quan chức địa phương được lệnh sơ tán khoảng 1.500 đến nơi khác an toàn hơn. Thông tin này được đăng tải trên Mash, mạng xã hội của Life.ru, trang tin thân cận với cơ quan an ninh Nga.

Mệnh lệnh trên được phát đi từ cơ quan cấp vùng của Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga. Hiện chưa rõ những người trên được đưa tới đâu. Nga chia sẻ khu vực biên giới dài 38km với Triều Tiên.

Khu vực biên giới Triều Tiên và Nga. Ảnh: Life.ru

Khu vực biên giới Triều Tiên và Nga. Ảnh: Life.ru

Cơ quan phòng vệ dân sự ở Vladivostok đã nhận được chỉ thị di dời người dân sống ở khu vực biên giới với Triều Tiên. Việc di dời được mô tả là "diễn tập" song dường như nó lại xuất phát từ vụ Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật, làm căng thẳng ở châu Á tăng vọt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo rằng khủng hoảng Triều Tiên có thể biến thành một cuộc đối đầu có vũ trang và đẩy thế giới tới bờ thảm họa. Dù vậy, hiện Nga vẫn đang duy trì quan hệ chính trị và kinh tế với Triều Tiên.

Giới chức ở Vladivostok cũng thông báo phóng xạ ở khu vực biên giới không thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Hình ảnh được cho là Nga triển khai nhiều thiết bị quân sự đến sát biên giới Triều Tiên. Ảnh: Twitter

Hình ảnh được cho là Nga triển khai nhiều thiết bị quân sự đến sát biên giới Triều Tiên. Ảnh: Twitter

Bên cạnh việc sơ tán dân, Nga còn  tăng cường phòng không tại Viễn Đông vì bất ổn ở Triều Tiên. “Những gì đang xảy ra ở Triều Tiên đã gây ra nhiều quan ngại và chúng tôi hiểu rằng mình phải có những biện pháp đề phòng, nhằm bảo vệ lãnh thổ.

Lực lượng phòng không và hàng không vũ trụ của Nga đã được tăng cường ở khu vực Viễn Đông”, nghị sĩ thượng viện Nga, Viktor Ozerov cho hay. Theo ông Orezov, các hệ thống phòng không Nga đều đã được đặt trong tình trạng báo động cấp quốc gia và mọi diễn biến tại bán đảo Triều Tiên đều được theo dõi cẩn thận.

Vào hồi tháng 4, có nguồn tin cho hay, Nga đã triển khai nhiều thiết bị quân sự đến Vladivostok, khu vực chỉ cách biên giới Triều Tiên khoảng 15km, nhằm sẵn sàng ứng phó nếu có một xung đột quân sự xảy ra. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận điều này và cho biết đây là cuộc tập trận định kì. Giữa Nga và Triều Tiên hiện đang có một khu vực biên giới chung kéo dài khoảng 17km.

Những động thái của Bắc Triều Tiên và Mỹ Nguồn: VTC

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.