Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:07
RSS

Thi tốt nghiệp THPT: Năm 2023 thi sớm vào tháng 6, từ năm 2025 sẽ điều chỉnh 3 lần

Chủ nhật, 19/02/2023, 07:40 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã có những chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp THPT áp dụng từ năm 2025 khi lứa học sinh học chương trình GDPT mới tốt nghiệp.

Điều chỉnh đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Trước những lo lắng của giáo viên, học sinh về định hướng học và thi tốt nghiệp chương trình GDPT mới, chiều 18/2, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ chia sẻ: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 về cơ bản vẫn ổn định theo chương trình học cũ. Đến năm 2025, khi học sinh học theo chương trình mới thi tốt nghiệp thì đề thi sẽ thay đổi".

Thi tốt nghiệp THPT: Năm 2023 thi sớm vào tháng 6, từ năm 2025 sẽ điều chỉnh 3 lần

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: NSS

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Độ, lứa học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 học chương trình mới 3 năm nên Bộ sẽ có lộ trình năm 2027 với học sinh học 6 năm và năm 2032 với học sinh học 12 năm. Từ lộ trình này, Bộ sẽ định hướng phù hợp để kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo vừa sức, tiếp cận được sự chuyển đổi. 

"Chúng ta đang thực hiện đổi mới căn bản toàn diện, trong đó có nội dung đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới hình thức thi và xét công nhận tốt nghiệp trên cơ sở giảm áp lực, giảm chi phí tốn kém nhưng phải đảm bảo độ tin cậy, trung thực đánh giá, là cơ sở để các trường chọn điểm xét tuyển.

Số môn thi sau năm 2025 thì Bộ đang nghiên cứu xây dựng và trình chính phủ xin ý kiến. Trong đó, học sinh học 4 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại Ngữ, Lịch sử sẽ thi bắt buộc 4 môn này. Ngoài ra một số môn lựa chọn cũng sẽ đảm bảo để các cơ sở đại học lấy căn cứ xét tuyển", Thứ trưởng cho hay.

Thi tốt nghiệp THPT 2023 tổ chức vào tháng 6

Chia sẻ trong chương trình Tư vấn mùa thi, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, Bộ GDĐT, cho biết kỳ tuyển sinh năm nay có sự ổn định lớn, tương đồng so với năm 2022. Quy chế tuyển sinh áp dụng với quy chế đã ban hành 2022. Tuy nhiên, một điểm mới của năm nay là lịch thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức sớm hơn, dự kiến vào tuần cuối của tháng 6/2023 (thay vì vào tháng 7 như các năm trước).

Thi tốt nghiệp THPT: Năm 2023 thi sớm vào tháng 6, từ năm 2025 sẽ điều chỉnh 3 lần

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Lý giải sự thay đổi này, bà Thủy cho biết 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch thi diễn ra vào tháng 7, nhưng năm nay cuộc sống đã quay trở lại bình thường nên lịch thi cũng tổ chức sớm hơn. Tương ứng với đó, lịch tuyển sinh của các trường cũng được đẩy lên sớm hơn để trong tháng 9 các trường có thể bắt đầu cho sinh viên nhập học và khai giảng.

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT giữ ổn định cách thức tổ chức như năm 2022. Các bài thi giữ nguyên gồm bài thi độc lập và tổ hợp, nội dung cũng nằm trong chương trình giáo dục phổ thông", PGS.TS Thủy thông tin thêm.

Về việc xét tuyển, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu tuyển sinh sẽ triệt để hơn năm 2022. Học sinh sẽ thực hiện đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển và nhập trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ. Các trường xét tuyển sớm nhưng chỉ xét tuyển có điều kiện, việc xét tuyển chính thức sẽ thực hiện chung trên hệ thống của Bộ.

Tào Nga
Theo Báo Dân Việt