Thứ tư, 24/04/2024 | 01:34
RSS

Thêm một đội bóng xin rút khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022

Thứ tư, 16/02/2022, 08:00 (GMT+7)

Sau Indonesia, tiếp tục có thêm đội bóng xin rút khỏi giải U23 Đông Nam Á vì thiếu quân số do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hôm 15/1, Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) đã gửi thông báo đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc xin rút lui tại giải đấu U23 Đông Nam Á 2022 với lí do có nhiều cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính với covid-19 và không đủ quân số dự giải đấu.

Thông báo này được gửi đi chỉ ít giờ trước khi trận đấu mở màn bảng B giữa U23 Myanmar và U23 Malaysia diễn ra (16h00 chiều 15/2). Vừa qua, cũng với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ĐKVĐ U23 Indonesia đã xin rút lui. Hiện tại, bảng B hiện chỉ còn 2 đội U23 Malaysia và U23 Lào. Điều này khiến cho ban tổ chức gặp khó trong việc điều chỉnh thể lệ cho phù hợp.

U23 Myanmar xin rút khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022
U23 Myanmar xin rút khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022

Giải đấu hiện còn 9 đội nhưng bảng A (4 đội) đã thi đấu vào hôm qua (14/2) nên khó điều chuyển đội sang bảng khác. Theo thể lệ, 3 đội dẫn đầu các bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên với việc số lượng đội ở các bảng khác nhau, thậm chí bảng B chỉ có 2 đội nên tiêu chí để chọn ra đội nhì xuất sắc nhất sẽ cần được tính toán lại. Và không loại trừ khả năng giải đấu thậm chí phải hủy bỏ.

Hiện tại, ban tổ chức đang cân nhắc và đưa ra những quyết định liên quan đến trường hợp của U23 Myanmar, trường hợp đội bóng này rút lui khỏi giải là rất lớn. 

Liên quan tới đội tuyển U23 Việt Nam thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã có buổi tập thứ hai kể từ ngày tới Campuchia.Buổi tập mới đây diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. HLV Đinh Thế Nam tỏ ra hài lòng với tinh thần và thái độ tập luyện của các học trò. Vào ngày 13/2, BTC sẽ tiến hành họp kỹ thuật và họp báo trước giải. Tất cả các cuộc họp đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Thái Lan và U23 Singapore. Ba đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng bán kết.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại