Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:15
RSS

Quế Ngọc Hải lấy thành tích của tuyển nữ làm động lực 'để cố gắng hơn’

Thứ ba, 15/02/2022, 10:59 (GMT+7)

“Thành tích của tuyển nữ là sự khích lệ không chỉ cho phong trào bóng đá nữ mà còn cả với bóng đá nam. Nó là động lực để tôi và các đồng nghiệp nam nỗ lực hơn nữa”, Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Vừa qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2023 dù gặp nhiều khó khăn trước thềm giải đấu và rơi vào bảng đấu rất khó với những ứng cử viên vô địch.

Thành tích ấn tượng của các cô gái vàng nhận được sự đánh giá cao của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ trên trang Tuổi Trẻ: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã thực hiện được kỳ tích gần như không tưởng khi vượt qua được dịch COVID-19, vượt qua bảng đấu rất mạnh gồm Nhật Bản Hàn Quốc và Myanmar để đoạt vé dự World Cup 2023.

Thành tích lịch sử đó sẽ là sự khích lệ không chỉ cho phong trào bóng đá nữ mà còn cả với bóng đá nam. Nó là động lực để tôi và các đồng nghiệp nam nỗ lực hơn nữa, cố gắng tiến gần hơn nữa để đến một lúc nào đó đội tuyển nam góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới này".

Quế Ngọc Hải đánh giá cao thành tích của tuyển nữ Việt Nam
Quế Ngọc Hải đánh giá cao thành tích của tuyển nữ Việt Nam

Về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc trên sân Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải  tỏ ra rất vui sướng dù không được tham dự vì mắc Covid-19:

Mắc Covid-19 là điều không ai mong muốn. Nhưng khi đã xảy ra thì chúng ta phải chấp nhận, dù thật sự nó cũng để lại cho tôi rất nhiều tiếc nuối vì không thể ra sân thi đấu với Trung Quốc.

Thật tuyệt vời khi đội tuyển đã có chiến thắng 3-1, đem lại niềm vui cho nhân dân cả nước ngay ngày mùng 1 Tết. Đó là một sự khởi đầu đầy hứng khởi, và tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì được ngọn lửa đó cho những mục tiêu trong năm 2022 cũng như xa hơn”.

Về mơ ước của Quế Ngọc Hải trong năm 2022, tuyển thủ quốc gia nói: “Với cá nhân, tôi mong muốn sẽ được cống hiến nhiều hơn nữa khi trở lại thi đấu cho CLB quê hương Sông Lam Nghệ An (SLNA) và đội tuyển Việt Nam. Tôi đã quay trở lại tập luyện cùng CLB SLNA hôm 10-2 để chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều mục tiêu quan trọng”.

Hôm 13/1, vừa qua, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng chính thức trở lại khoác áo đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương, thưởng, lót tay chưa được tiết lộ.

Sau trận đấu với Thái Lan ở AFF Cup 2022, Quế Ngọc Hải đã phải nhường lại băng đội trưởng tuyển Việt Nam cho Đỗ Hùng Dũng, hảo thủ Hà Nội FC vừa trở lại sau chấn thương.

Theo HLV Park Hang Seo ông muốn “Hải Quế” tập chung hơn vào việc chơi bóng nên đã có sự thay đổi trên. Hiện Quế Ngọc Hải đang tích cực tập luyện cùng SLNA chuẩn bị cho giải V.League 2022 sẽ được khởi tranh vào ngày 25/2 tới đây.

Ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới 2022, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ làm khách của Bình Dương vào thứ 6, ngày 25/2 đối thủ được đánh giá là vừa tầm với đoàn quân áo vàng và là cơ hội tốt để đội bóng xứ Nghệ có được những điểm sau đầu tiên ở vòng một V.League 2022.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại