Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:31
RSS

U23 Singapore có 'biến', tuyển Việt Nam sáng cửa dẫn đầu bảng C

Thứ ba, 15/02/2022, 08:13 (GMT+7)

Tuy đăng ký tới 24 cầu thủ ở danh sách thi đấu, nhưng có tới 4 cầu thủ vắng mặt trong đội hình U23 Singapore do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hôm qua (14/2), giải vô địch U23 Đông Nam Á đã chính thức khởi tranh với 2 trận đấu thuộc bảng A. Timor Leste đã xuất sắc cầm hòa 2-2 trước Philippines với một thế trận rượt đuổi vô cùng hấp dẫn. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà U23 Campuchia và U23 Brunei (bắt đầu từ lúc 19h ngày 14/2) U23 Campuchia bất ngờ có được có thắng đậm đà 4-0 trước U23 Brunei.

Ngày 12/2 vừa qua, đối thủ cùng bảng của U23 Việt Nam là U23 Singapore cũng đã có mặt tại Campuchia. Tuy đăng ký tới 24 cầu thủ ở danh sách thi đấu, nhưng có tới 4 cầu thủ vắng mặt trong đội hình U23 Singapore do ảnh hưởng của dịch covid-19

Được biết, 4 cầu thủ bao gồm Zikos Chua, Irfan Najeeb, Daniel Goh và Khairin Nadim đã có kết quả dương tính với Covid-19. Các cầu thủ này vẫn đang ở Singapore cách ly và điều trị và chỉ bay sang Campuchia khi có kết quả âm tính và khả năng vắng mặt ở trận gặp U23 Việt Nam tới đây.

Trước đó, đội bóng này cũng bất đắc dĩ phải loại hậu vệ Nur Adam Abdullah do cầu thủ này dính chấn thương dây chằng đầu gối phải trước đó. Tại giải đấu lần này, U23 Singapore sẽ nằm ở bảng C "tử thần" cùng với 2 đối thủ sừng sỏ Việt Nam và Thái Lan. Với việc mất tới 4 cầu thủ, U23 Singapore chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn tại giải đấu lần này.

U23 Việt Nam sáng cửa dẫn đầu bảng C tại vòng bảng giải U23 Đông Nam Á
U23 Singapore thiếu vắng nhiều trụ cột vì dịch bệnh và chấn thương

Về phía đội tuyển U23 Việt Nam, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đã có buổi tập thứ hai tại Phnom Penh, kéo dài hơn một tiếng và được làm quen với bóng thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), buổi tập thứ hai của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tại Phnom Penh cũng diễn ra trên sân tập Nipes vào chiều 13/2.
Trong phần đầu của buổi tập, các cầu thủ đã được huấn luyện viên thể lực củng cố lại nền tảng thể lực để có thể đảm bảo sung mãn nhất khi bước vào giải đấu.

Tiếp đó, huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiếp tục cho các học trò thực hiện các bài tập về kỹ chiến thuật. Trong phần tập luyện này, các cầu thủ thực hành bài 8 chống 10 trên nửa mặt sân.

Cuối buổi tập, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chia đội hình để các cầu thủ tiếp tục thi đấu 10×10 trong một nửa mặt sân. Toàn đội đang rất tự tin hướng tới trận đấu đầu tiên của giải U23 Đông Nam Á 2022. Tuyển U23 Việt Nam có trận đầu tiên tại giải vào lúc 19 giờ ngày 19/2 gặp U23 Singapore và 3 ngày sau là trận đấu cuối cùng vòng bảng với U23 Thái Lan.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại