Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:25
RSS

Thêm một cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam bị hủy họp báo vì thiếu giấy phép

Thứ năm, 02/03/2023, 10:39 (GMT+7)

Chiều 1/3, họp báo cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam tổ chức tại TP.HCM bị cơ quan chức năng yêu cầu hủy phút chót vì không nộp đủ giấy phép.

Theo đó, trao đổi với báo Vietnamnet, ông Nguyễn Khắc Minh, chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình cho biết họp báo Hoa hậu buộc phải hủy do đơn vị tổ chức chưa nộp đủ thủ tục. 

"Theo quy định, trước họp báo ban tổ chức phải có sự chấp thuận của Sở Thông tin - Truyền thông. Phía công ty không cung cấp được nội dung cũng như các giấy tờ cần thiết. Do đó, tổ công tác buộc phải cho ngưng lại sự kiện", ông Khắc Minh cho biết. 

Lại thêm một cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam bị hủy họp báo vì không được cấp phép

Ông Nguyễn Khắc Minh, chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình - Ảnh: Báo Vietnamnet

Dù ban tổ chức có lý giải sự kiện chỉ là lễ giới thiệu nhưng theo ông Minh việc mời các báo chí, cơ quan truyền thông đến cho thấy sự kiện mang tính chất họp báo. Do đó, phía cơ quan chức năng buộc phải áp dụng hình thức xử lý theo quy định hiện hành. 

Sau đó, đơn vị tổ chức cũng chấp hành ngay quy định khi nhận được thông báo nên không xử phạt hành chính mà chỉ bị lập biên bản. 

Miss Petite là cuộc thi hoa hậu có phiên bản quốc tế được nhiều nước tổ chức trong nhiều năm qua. 

Lại thêm một cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam bị hủy họp báo vì không được cấp phép

Miss Petite Vietnam 2023 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam Điểm đặc biệt của cuộc thi hoa hậu này là dành cho các thí sinh hạn chế về chiều cao, từ 1,45m - 1,65m có thể tham gia.

Ban giám khảo cuộc thi có nhà thiết kế Lan Hạnh, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Phước Sang…

Được biết, trong năm nay, đây không phải là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên bị cho dừng họp báo vì chưa được cấp phép. Trước đó, 23/2, Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam theo kế hoạch sẽ có buổi gặp gỡ báo chí và công bố top 20 cùng vương miện năm nay nhưng cũng bị hủy ngay phút chót. 

Lại thêm một cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam bị hủy họp báo vì không được cấp phép

Hương Giang loay hoay trước sảnh tổ chức họp báo, chuẩn bị ra về - Ảnh: Đi soi sao đi.

Lại thêm một cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam bị hủy họp báo vì không được cấp phép

Hoa hậu Chuyển giới - Miss International Queen Vietnam 2023 do Hương Giang tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Báo thể thao văn hóa đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Trưởng phòng báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Bà cho biết Sở chưa cấp phép cho sự kiện tổ chức họp báo của Hoa hậu Chuyển giới - Miss International Queen Vietnam 2023.

"BTC của Hoa hậu Chuyển giới đã gửi đơn xin phép tổ chức họp báo vào ngày 23/2. Tuy nhiên đây là một cuộc thi sắc đẹp, theo quy định, trong đơn xin phép tổ chức họp báo cần có thêm giấy xác nhận của cơ quan quản lý văn hóa. Ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới thiếu giấy này nên Sở chưa thể cấp phép", bà Trân cho hay.

Trao đổi với báo Dân trí, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM cho biết: "Đơn vị tổ chức đã gửi hồ sơ xin phép, tuy nhiên chưa đủ các thủ tục nên không được cấp phép. Sự kiện dừng ngay trước khi diễn ra nên không bị phạt hành chính". 

Chia sẻ với báo Dân trí, đại diện Ban Tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 cho biết: "Ban đầu công ty đã tiến hành đầy đủ mọi thủ tục về việc xin phép tổ chức sự kiện theo quy định. Tuy nhiên, đến trưa 23/2, chúng tôi nhận được thông báo của Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM về việc có một số giấy tờ chưa hợp lệ. Chúng tôi chấp hành và chủ động hủy bỏ để bổ sung thêm hồ sơ. Do nhận thông báo sát giờ diễn ra sự kiện nên Ban Tổ chức chưa kịp thông tin với thí sinh, khách mời và truyền thông".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại