Thứ năm, 25/04/2024 | 07:32
RSS

Bé gái bị dị vật rơi vào đầu gây thương tích nặng khi đang chơi ở sân chung cư

Thứ ba, 19/09/2017, 10:26 (GMT+7)

Thêm một bé gái bị dị vật rơi vào đầu gây chấn thương nặng khi đang chơi ở sân chung cư khiến cộng đồng xã hội bức xúc, lo lắng.

Hiện trường vụ bé gái bị vật thể lạ rơi vào đầu khi đang chơi

Bé gái bị vật thể lạ rơi vào đầu khi đang chơi dưới sân chung cư Đại Kim. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Vụ việc cháu bé bị vật thể cứng rơi vào đầu xảy ra vào khoảng 22h ngày 17/9 phía ngoài sân tòa nhà B thuộc khuôn viên chung cư Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai.

Thời điểm trên, theo nhiều người dân thì bé gái 5 tuổi đang đứng chơi ở sân chung cư thì bất ngờ ôm đầu ngã gục tại chỗ. Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với thương tích nặng ở phần đầu, Tri Thức Trực Tuyến đưa tin.

Theo cơ quan chức năng quận Hoàng Mai, Công an quận đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân. Qua xác minh ban đầu, cháu bé bị một vật thể cứng (chưa xác định) văng vào đầu dẫn đến trọng thương.

Được biết, đây không phải là trường hợp duy nhất xảy ra tình trạng khi đang chơi ở sân chơi bị vật thể lạ bay vào đầu.

bé gái bị vật thể lạ rơi vào đầu khi đang chơi ở sân chung cư

Tình trạng đang chơi dưới sân chung cư bị vật thể lạ rơi vào đầu không phải là chuyện hiếm. Ảnh Tri Thức Trẻ

Mới đây, tại tòa chung cư HH2B thuộc tổ hợp HH Linh Đàm (Hoàng Mai – Hà Nội) cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự.

Vào ngày 26/8, nhiều người dân kinh hãi khi con dao inox chặt xương cỡ lớn và chiếc thớt nặng gần 5kg rơi xuống dưới. Rất may, thời điểm chiếc thớt và con dao rơi xuống không trúng ai nhưng cũng khiến rất nhiều người kinh hãi.

Cách đấy 2 ngày sau (28/8), tại chung cư  HH1A tiếp tục xảy ra sự việc 1 chiếc cốc thủy tinh rơi xuống chân tòa nhà rồi vỡ tan. Đặc biệt, thời điểm chiếc cốc thủy tinh từ trên cao rơi xuống có 2 mẹ con đang di chuyển dưới sân và vị trí chiếc cốc rơi xuống chỉ cách vị trí 2 mẹ con đang di chuyển chỉ 20cm.

Theo Tri Thức trẻ, trước đây tại chung cư ở Kim Văn – Kim Lũ tình trạng ném rác, dội nước thậm chí làm rơi một chiếc liềm cũng từng xảy ra. Rất may sự việc không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, tình trạng dân sống ở chung cư thiếu ý thức ném đồ dùng từ trên cao xuống sân đang xảy ra rất phổ biến. Cũng đã từng có từng trường hợp người dân ném rác từ trên cao xuống rơi trúng đầu người đi bên dưới hay vỡ kính ô tô khiến nhiều người rất bức xúc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN