Thứ tư, 24/04/2024 | 11:06
RSS

Thêm 3 cầu thủ được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam

Thứ năm, 14/04/2022, 09:00 (GMT+7)

Trong buổi tập sáng qua (13/4), U23 Việt Nam có thêm hậu vệ Đặng Văn Tới. Ngoài ra, ông Park cũng gọi thêm Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng) và Lê Xuân Tú (Hà Nội FC).

U23 Việt Nam tiếp tục tổn thất lực lượng khi tiền đạo Võ Nguyên Hoàng gặp chấn thương trong trận đấu ở Cúp Quốc gia 2022. Cầu thủ của CLB Sài Gòn không kịp bình phục để tham dự SEA Games 31.

Danh sách cầu thủ chấn thương của U23 Việt Nam hiện nay vẫn còn Hồ Thanh Minh, Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh và Vũ Tiến Long. Trước đó, Hoàng Xuân Tân là cái tên đầu tiên phải chia tay đội tuyển vì không kịp bình phục.

Trong buổi tập sáng qua (13/4), U23 Việt Nam có thêm hậu vệ Đặng Văn Tới. Ngoài ra, ông Park cũng gọi thêm Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng) và Lê Xuân Tú (Hà Nội FC). 

U23 Việt Nam đang tập luyện với cường độ tăng dần trong những ngày gần đây. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc vào tuần sau trên sân vận động Việt Trì (ngày 19/4) và sân vận động Hàng Đẫy (ngày 22/4).

Thêm 3 cầu thủ được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam
Đặng Văn Tới là 1 trong 3 cầu thủ được được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam

Nhóm 3 cầu thủ quá tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức ngày mai mới có mặt ở U23 Việt Nam. Hùng Dũng, Tiến Linh là các đội phó của U23 Việt Nam trong khi băng đội trưởng được trao cho Lý Công Hoàng Anh.

Mới đây, HLV Park Hang Seo chỉ định tiền vệ Lý Công Hoàng Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Hai đội phó lần lượt là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tiến Linh. Tại SEA Games 30, Nguyễn Quang Hải được lựa chọn làm đội trưởng, và vai trò này giờ được chuyển sang cho Hoàng Anh.

Hoàng Anh là tiền vệ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 có 24 lần ra sân cho CLB Hà Tĩnh ở V-League 2020, 2021, trước khi chuyển sang khoác áo CLB Bình Định từ mùa giải 2022. Hoàng Anh được gọi lên tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 nhưng chưa có cơ hội thể hiện.

Ngày 19/4 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì (Phú Thọ), trước khi tái đấu với đối thủ này vào ngày 22/4 trên sân Hàng Đẫy (Mỹ Đình). 

Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam cùng bảng U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là bảo vệ ngai vàng có được ở SEA Games 30 cách đây 3 năm. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại