Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:09
RSS

Thế giới ghi nhận gần 4,3 triệu ca mắc Covid-19

Thứ ba, 12/05/2020, 07:17 (GMT+7)

Tính đến sáng 12/5, thế giới ghi nhận 4,3 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 286.603 ca tử vong.

Thế giới ghi nhận gần 4,3 triệu ca mắc Covid-19

Ảnh minh họa

Tính đến 5 giờ 30 sáng 12/5, thế giới ghi nhận 4.244.580 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19 trong đó 286.603 ca tử vong, 1.521.879 ca hồi phục.

Dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins cho thấy, tính đến 20h32 GMT ngày 11/5 (3 giờ 32 sáng 12/5 theo giờ Hà Nội), tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã lên đến 80.087 người.

Cũng theo CSSE, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở Mỹ là 1.344.512 người. New York - bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 - đã thông báo về 337.055 ca nhiễm bệnh, trong đó có 26.682 người tử vong.

Tại Pháp, tính đến tối 11/5 (theo giờ địa phương), số ca tử vong vì Covid-19 đã lên đến 26.643 người - tăng 263 ca so với hôm 10/5, trong đó có 16.820 ca tử vong trong các bệnh viện và 9.823 ca tử vong tại các viện dưỡng lão và các cơ sở y tế khác.

Số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết trong ngày 11/5, nước này chỉ ghi nhận 744 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 219.814 người. 

Đây là số ca bệnh mới được phát hiện hằng ngày thấp nhất kể từ hôm 4/3 và là ngày thứ hai ghi nhận số ca bệnh mới ở mức dưới 1.000 người ở Italy. ũng theo cơ quan trên, số ca tử vong vì Covid-19 ở Italy hiện đã lên đến 30.739 người (tăng 179 ca), nhiều thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.