Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:20
RSS

Thầy Thích Trí Huệ trao gần 1000 ngôi nhà cho bà con nghèo

Thứ hai, 05/04/2021, 11:09 (GMT+7)

Hơn 10 năm qua, thầy Thích Trí Huệ không chỉ tận tâm với việc đạo mà còn hết lòng vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Được biết, thầy Thích Trí Huệ hiện là trưởng phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế thuộc ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Pháp Tạng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh.

Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ, khi chúng ta ở trong chăn ấm nệm êm, vui vẻ bên bạn bè, người thân, thì ở đâu đó vẫn có những mái tranh ọp ẹp dột nát, chỉ cần một cơn gió thổi qua đủ khiến cho cái lạnh thêm thấm vào da thịt. Miếng cơm manh áo thường nhật đã là một gánh nặng, nên bà con nghèo cũng chẳng dám mơ đến một mái ấm khang trang.

Thầy Thích Trí Huệ trao gần 1000 ngôi nhà cho bà con nghèo

Thấu hiểu nỗi cơ cực và mong mỏi của những hoàn cảnh bất hạnh đó, hơn 10 năm nay, thầy Thích Trí Huệ đã rong rủi khắp các nẻo đường, đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa miền Tây Nam Bộ cho đến các tỉnh miền Đông. Thầy khảo sát tìm hiểu những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để trao tặng cho họ những ngôi nhà mới, để họ an tâm tăng gia sản xuất và nuôi dạy con cái nên người.

Thầy Thích Trí Huệ trao gần 1000 ngôi nhà cho bà con nghèo

Thầy Thích Trí Huệ trao gần 1000 ngôi nhà cho bà con nghèo

Với cương vị là trụ trì của chùa Pháp Tạng TP.HCM, thầy Thích Trí Huệ đã luôn tích cực vận động các quý mạnh thường quân trên cả nước cùng tham gia từ thiện với số tiền lên đến hơn hàng chục tỉ đồng, cùng một số vật phẩm để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thầy Thích Trí Huệ trao gần 1000 ngôi nhà cho bà con nghèo

Thầy Thích Trí Huệ trao gần 1000 ngôi nhà cho bà con nghèo

Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ: “Tôi cũng là người xuất thân từ nông thôn Cà Mau, nên tôi thấu hiểu nỗi cơ cực và thiếu thốn của bà con nghèo, rất chạnh lòng khi nhìn những mái tranh xiêu vẹo dột nát, chống chọi với trời mưa giông”.

Thầy Thích Trí Huệ trao gần 1000 ngôi nhà cho bà con nghèo

Bên cạnh đó, thầy Thích Trí Huệ còn tổ chức nhiều chuyến cứu trợ khi có thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Mỗi chuyến đi như thế, thầy Thích Trí Huệ thường vận động nhiều đơn vị cùng chung tay hỗ trợ cho bà con.

Tuy rất vất vả, vượt hàng mấy trăm cây số đến tận nơi cất nhà cho người nghèo nhưng không bao giớ thấy thầy chùn bước. Nghĩa cử ấy thật trân trọng biết dường nào với một trái tim đầy nhân hậu như thầy. Với những đóng góp thiết thực trên, thầy Thích Trí Huệ luôn được mọi người tin tưởng, quý mến.

Đại đức Thích Trí Tuệ có tên khai sinh là Trần Minh Á, sinh năm 1971 ở mảnh đất cực Nam của Tổ quốc – tỉnh Cà Mau. Thầy hiện đang là Trụ trì tại chùa Pháp Tạng, C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Sư thầy tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP. HCM ngành Kỹ sư xây dựng. Lẽ ra thầy sẽ đi làm và có một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cái duyên với con đường tu hành đã níu thầy rẽ sang một ngã khác, học và tốt nghiệp tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP. HCM). Với tấm lòng từ bi, một trí tuệ hơn người, Đại đức Thích Trí Huệ đã được nhiều Phật tử khắp nơi trên cả nước tìm đến để được nghe lời thầy giảng dạy.

PV
Theo Giáo dục & Thời đại