Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:05
RSS

Thay tên đổi họ trốn nã, cựu thủ kho cướp tài sản bị bắt sau 37 năm

Thứ sáu, 16/08/2019, 08:48 (GMT+7)

Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt được cựu thủ kho trong băng cướp tài sản sau 37 năm lẩn trốn.

Chiều 15/8, Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giam Tô Công Minh (60 tuổi; ngụ Cà Mau) để điều tra về tội "Cướp tài sản". Theo hồ sơ vụ án trước những năm 1980, Minh làm việc tại một công ty thủy sản ở Cà Mau với chức danh thủ kho. Vào khoảng tháng 4/1980, sau khi lên kế hoạch, Minh và 6 đồng bọn đột nhập vào một tiệm tạp hóa, khống chế nạn nhân là bà Châu Thị Bé để cướp tài sản.

Thay tên đổi họ để trốn nã, cựu thủ kho cướp tài sản vẫn bị bắt sau 37 năm

Tô Công Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Trí thức trẻ

Thời gian sau đó, Minh và đồng bọn lần lượt bị cơ quan chức năng "tóm gọn". Đến tháng 6/1982, khi đang chấp hành án phạt, Minh trốn khỏi trại giam, thay đổi tên thành Tô Hoài Hận để lẩn trốn lệnh truy nã của cơ quan chức năng.

Vài năm trước Minh về phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) để sinh sống vẫn dưới tên Hận. Sau đó, Minh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã tại phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) sau gần 40 năm lẩn trốn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN