Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:45
RSS

Cái kết ‘đắng’ cho kẻ cầm hung khí cướp ngân hàng Agribank ở Thái Bình

Thứ hai, 05/08/2019, 20:36 (GMT+7)

Do nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả nên đối tượng đã mang theo hung khí cướp phòng giao dịch ngân hàng Agribank ở Thái Bình

Cái kết cho đối tượng cầm hung khí cướp phòng giao dịch ngân hàng Agribank ở Thái BìnhPhòng giao dịch Ngân hàng Agribank nơi xảy ra vụ việc

Sáng 5/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa Lê Văn Cẩn (SN 1969, trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình) để xét xử về hành vi cướp phòng giao dịch ngân hàng Agribank tại Thái Bình.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, khoảng 10h sáng 23/1, Lê Văn Cẩn đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác xám, đeo khẩu trang cầm theo một chiếc túi từ ngoài đi thẳng vào trong phòng giao dịch Agribank chi nhánh Vũ Tiến. Lúc đó, phòng giao dịch có 5 cán bộ, 2 khách hàng đến giao dịch và 2 bảo vệ.

Bất ngờ, Cẩn rút ra một con dao quắm và một bình xịt hơi cay xịt thẳng vào vùng mặt tất cả những người có mặt rồi vơ số tiền có trên quầy giao dịch cho vào túi và quay người tẩu thoát. Ngay sau đó, nhân viên phòng giao dịch lập tức nhấn chuông báo động.

Sau khi có tiếng chuông báo động lực lượng công an xã trụ sở ngay gần đó có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo lên công an huyện. Ngay lập tức, tổ công tác của Đội CSGT - Công an huyện Vũ Thư đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ đến phối hợp, nhưng đối tượng cầm con dao quắm khua loạn xạ và tiếp tục xịt hơi cay vào mặt những người ứng cứu, sau đó vứt dao lại hiện trường rồi leo lên xe cùng đồng bọn chạy thoát.

Cái kết cho đối tượng cầm hung khí cướp phòng giao dịch ngân hàng Agribank ở Thái Bình2Đối tượng Lê Văn Cẩn

Vụ cướp trên khiến 5 cán bộ nhân viên ngân hàng, 2 bảo vệ và 1 khách hàng đang ngồi ở quầy giao dịch bị hơi cay gây thương tích làm bỏng giác mạc, sau đó đã được sơ cứu kịp thời. Khách hàng còn lại đang rút tiền vì có đeo kính nên chỉ bị đỏ mắt. Vụ cướp trên đối tượng đã lấy đi hơn 210 triệu.

Đến 3 giờ sáng 24/1, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Văn Cẩn. Tại cơ quan công an, Lê Văn Cẩn khai do nợ nần không có tiền trả nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Số tiền 210 triệu đồng cướp ngân hàng được Cẩn dùng mua 1 xe máy 8 triệu đồng, trả nợ gần 2 triệu đồng và cho bạn gái 70 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Vũ Thư đã thu hồi được 199,395 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Lê Văn Cẩn bị tuyên 15 năm tù vì tội cướp tài sản. Bị cáo Vũ Thị Yến (44 tuổi, ngụ xã Tiền Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - bạn gái Cẩn), người biết Cẩn phạm tội nhưng có hành vi bao che, bị tuyên 9 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm. 

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN