Thứ năm, 28/03/2024 | 23:26
RSS

Thầy Giôm đánh giá cao bộ đôi tiền đạo của U19 HAGL

Thứ tư, 13/03/2019, 18:09 (GMT+7)

Theo thầy Giôm, U19 HAGL sở hữu bộ đôi tiền đạo chất lượng, với khả năng dứt điểm rất tốt.

Như tin tức thể thao đã đưa trước đó, U19 HAGL đã ghi danh vào vòng bán kết U19 quốc gia 2019, với chiến thắng kịch tính 1-2 trước An Giang ở lượt trận cuối vòng bảng.

Tuy góp mặt ở vòng bán kết, song đội bóng trẻ của phố Núi không được người hâm mộ đánh giá cao, khi thể hiện một phong độ phập phù và một lối chơi có phần nhạt nhòa, thiếu bản sắc. Những cầu thủ trẻ này đã bị đem ra so sánh với lứa đàn anh Công Phượng trước đây.

Nói về các học trò tại giải U19 năm nay, thầy Giôm cho biết: “Bóng đá ngày nay quan trọng nhất là sự chuyển đổi thế trận từ phòng ngự qua tấn công và ngược lại. Chúng tôi sẽ phải làm việc nhiều về điều này. Chúng tôi có nhiều cầu thủ tốc độ để tấn công ở 2 biên nhưng các cầu thủ chưa làm tốt.

bộ đôi tiền đạo của U19 HAGL được thầy Giôm đánh giá cao
U19 HAGL chính thức có mặt ở bán kết U19 Quốc gia 2019. Ảnh: Vnreview

Trong các buổi tập, tôi có nhiều bài tập để các học trò biết đúng thời điểm để tấn công, họ tập rất tốt nhưng vô trận thì vội vàng do thiếu kinh nghiệm. Các cầu thủ nói chung chưa hoàn thiện theo những gì tôi mong muốn, họ cần nhiều điều để phát triển”.

Đánh giá về bộ đôi tiền đạo của U19 HAGL tại giải năm nay, chiến lược người Pháp tiết lộ: “Nếu theo dõi Quốc Việt tập thì một cú sút là một bàn thắng. Duy Tâm cũng vậy. Nhưng đừng quên là mọi thứ khá khó khăn bởi đối phương là những cầu thủ lớn hơn 2 tuổi.

Nếu 18 đến 20 thì cơ thể cầu thủ trẻ khá hoàn thiện, nhưng 16 đến18 nó là sự khác biệt lớn. Bởi vậy nhiệm vụ của tôi bây giờ là phát triển thêm tư duy cho cầu thủ. Họ sẽ cần phải biết điều chỉnh hiệu quả hơn từ việc tập luyện và áp dụng cho trận đấu. Trong một vài tháng tới, tôi sẽ cho các cầu thủ tập thể hình, thể lực, để hoàn thiện hơn nhưng tôi có niềm tin lớn vào 2 tiền đạo này”.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN