Thứ tư, 24/04/2024 | 19:31
RSS

Thầy giáo say rượu đánh vợ chồng cựu binh phải nhập viện

Thứ năm, 27/04/2017, 20:08 (GMT+7)

Sau khi nhậu say, thầy giáo này kiếm cớ gây sự rồi hành hung vợ chồng cựu binh khiến hai người phải nhập viện.

Chiều 27-4, bà Nguyễn Thị Bình, phó Phòng Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ thầy giáo Phạm Đức Việt (36 tuổi, trú xã Quảng Phương) đang công tác tại Trường THCS xã Quảng Tiến (Quảng Trạch) hành hung vợ chồng cựu binh bị thương tích nhập viện.

Vợ chồng cựu binh bị đánh

Vợ chồng cựu binh bị hành hung phải nhập viện. Ảnh Người Lao Động

Sau khi tiến hành xác minh, làm rõ hành vi đánh người của anh Việt, Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch và Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Tiến thành lập hội đồng xử lý kỷ luật, thống nhất xem xét kỷ luật giáo viên này bằng hình thức cảnh cáo.

Khi xảy ra vụ việc, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Trạch cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Việt thời hạn 17 ngày (bắt đầu từ ngày 12/4).

Vụ việc xảy ra vào lúc 21h ngày 1/4, vợ chồng ông Tưởng Xuân Đằng (SN 1940) và bà Trần Thị Lan (SN 1944, đều là cựu chiến binh trú tại thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đang ngủ thì nghe tiếng la hét phía ngoài.

Hai ông bà ra ngoài thì thấy anh Việt người nồng nặc mùi bia rượu, đứng trước cổng nhà mình chửi bới, gây sự với lý do ông bà đổ cát giữa đường khiến mình bị ngã xe máy. Bà Lan thấy vậy khuyên anh Việt về nhà ngủ nhưng anh Việt không chịu nghe và lao vào nhà hành hung khiến bà Lan, ông Đằng phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus