Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:15
RSS

Thay đổi tội danh vụ tài xế bị truy đuổi, đánh đập tử vong ở Bắc Giang

Thứ hai, 21/12/2020, 10:43 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với 4 đối tượng liên quan từ tội danh “Gây rối trật tự công cộng” sang tội danh “Giết người” trong vụ việc tài xế bị truy đuổi, đánh đập và tử vong.

Sáng nay (21/12), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho báo giao thông biết, sau khi điều tra bổ sung, căn cứ các tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án hai ô tô truy đuổi nhau dẫn đến cái chết của lái xe Nguyễn Văn Bách ở thị trấn Nhã Nam (Tân Yên, Bắc Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với 4 đối tượng liên quan từ tội danh “Gây rối trật tự công cộng” sang tội danh “Giết người”.

Cụ thể, 4 bị can gồm: Đặng Văn Thêm (SN 1999, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997), Nguyễn Văn Ích (SN 1969), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Trước đó, báo chí có loạt bài phản ánh về vụ việc tài xế Nguyễn Văn Bách bị nhóm đối tượng khoảng 10 người sử dụng ô tô và xe máy truy đuổi gắt gao trên đường sau khi gia đình anh gửi đơn cầu cứu khắp nơi.

Cụ thể, chiều 23/11, người thân tài xế Nguyễn Văn Bách (ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan tố tụng địa phương để đề nghị làm rõ nguyên nhân anh Bách tử vong bất thường sau vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 37.


Chiếc xe của anh Bách sau tai nạn. Ảnh: Báo Bắc Giang

Cùng gửi đơn cầu cứu này đến Zing, chị Nguyễn Thị Hồng (chị gái nạn nhân) cho rằng anh Bách tử vong khi bị một nhóm người truy sát. Theo người này, rạng sáng 11/11, anh Bách lái ôtô chở anh Lưu và chị Ngân đến huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đón người thân.

Vài giờ sau, gia đình nhận được tin anh Bách bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa. Khi chị Hồng cùng người thân đến bệnh viện, bác sĩ nói anh Bách tử vong ngoại viện. "Bác sĩ khuyên gia đình làm đơn trình báo công an, đề nghị khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân chết", chị Hồng kể.

Trong đơn kêu cứu, chị Hồng cho biết gia đình đã thu thập thông tin vụ việc. Một trong 2 người đi xe xác nhận với gia đình nạn nhân rằng hôm đó, anh Bách chở họ đến quán karaoke ở huyện Hiệp Hòa để tìm người thân. Trên đường về, ôtô của anh Bách bị một xe 7 chỗ và xe máy truy đuổi. Người đi xe máy đã dùng hung khí uy hiếp khiến tài xế Bách phải tháo chạy.

Đến xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ôtô do anh Bách cầm lái va chạm với xe tải. Chị Hồng nhận định vụ truy đuổi khiến ôtô do em trai cầm lái gặp tai nạn. Sau khi va chạm xe ra, nhân chứng thấy anh Bách vẫn đi đứng bình thường.

Sau đó, xe do tài xế Bách điều khiển đã đâm vào một xe tải đang đỗ vuông góc trên đường dẫn đến TNGT. Nhiều nhân chứng cho biết, sau vụ TNGT trên, không những không cấp cứu nạn nhân, các đối tượng còn lôi tài xế ra khỏi xe để đánh đập, hành hung dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa chỉ khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, ban hành thông báo kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do TNGT khiến người nhà nạn nhân bức xúc. Sau đó, vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, giải quyết.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN