Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:01
RSS

Thanh niên tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất, cạnh mũi kim tiêm

Thứ ba, 22/01/2019, 20:32 (GMT+7)

Người dân tại buôn Pon 2 (xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đi làm tá hỏa phát hiện thanh niên tử vong trong tư thế quỳ gối, úp mặt xuống đất.

Thanh niên tử vong trong tư thế quỳ gối, úp mặt xuống đấtHiện trường phát hiện thi thể nanjn nhân cùng xe máy. Ảnh: Kiến Thức

Ngày 22/1, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng vừa khám nghiệm hiện trường thanh niên tử vong nghi bị sốc ma túy, nằm bất động tại Buôn Pon 2, xã Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân tại buôn Pon 2 (xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) đi làm thì tá hỏa phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế quỳ gối, người chồm phía trước và đầu gục dưới mũi kim tiêm nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng xuống phong tỏa hiện trường để xác minh. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là Lưu Văn Chóong (SN 1987, trú tại xã Ea Phê, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện chiếc xe máy BKS: 47P7- 2243 dựng ở ngoài đường nhiều ngày.

Được biết, Lưu Văn Chóong là người nghiện ma túy từ lâu. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.


Xem thêm: Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Hà Nam: Do ngộ độc thuốc tê?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN