Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:23
RSS

Bắc Ninh: Điều tra nguyên nhân chủ vườn đào tử vong bất thường

Thứ ba, 22/01/2019, 15:31 (GMT+7)

Một chủ vườn đào tại khu phố vừa bị kẻ gian phá hoại hàng trăm gốc đào ở Bắc Ninh tử vong bất thường sau khi ra lán trông đào vào ban đêm.

Bắc Ninh: Điều tra nguyên nhân một chủ vườn đào tử vong bất thường1 chủ vườn đào đã tử vong bất thường sau vụ việc 147 cây đào của 11 hộ trồng đào bị phá hoại trong đêm

Chiều ngày 22/1, trao đổi với PV, đại diện Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người chủ vườn đào nơi mới đây có hàng trăm cây đào của 11 hộ dân phị kẻ gian phá hoại.

Danh tính người chủ vườn đào tử vong bất thường được xác định là ông Nguyễn Thạc B. (52 tuổi, trú tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn).

Theo thông tin ban đầu, ông B. được người thân phát hiện có nhiều biểu hiện lạ tại lán trại trông đào vào ngày 21/1. Nạn nhân đã được người thân khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, ông B. là 1 trong 2 chủ vườn có đào không bị phá hoại vào đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17/1 trước đó. Trước đó, có nhiều nguồn tin cho rằng ông B. có liên quan đến vụ việc 147 cây đào của 11 hộ dân tại khu phố Tỉnh Cầu bị phá hoại, trao đổi với PV về nội dung này, đại diện Công an thị xã Từ Sơn cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên không thể kết luận ông B. có liên quan gì đến vụ việc này hay không.

Trao đổi với PV chiều cùng ngày, ông Vân, Trưởng Công an phường Đình Bảng lên tiếng xác nhận thông tin về việc ông B. tử vong bất thường và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Doanh, Bí thư Đảng uỷ phường Đình Bảng cho biết. “Tối ngày 20/1, ông B. vẫn ra khu vực lán trại để trông vườn đào, đến sáng ngày 21/1, người thân có ra khu vực lán trại thì phát hiện ông B. bất tỉnh nên đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi”, ông Doanh cho biết.

Cũng theo ông Doanh, sau khi tử thi được đưa về nhà, cơ quan chức năng có đề nghị gia đình cho khám nghiệm thi thể ông B. để điều tra, làm rõ nguyên nhân nhưng người thân không đồng ý.

Trả lời PV về nghi vấn ông B. có liên quan đến việc phá trộm 147 gốc đào của 11 hộ dân tại khu phố Tỉnh Cầu, ông Doanh nói: “Hiện giờ cũng có nhiều người đồn đoán về việc cho rằng ông B. cho liên quan đến việc phá trộm đào của người dân và đang bị điều tra nên đã uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng theo thông tin tôi nắm được, phía người nhà cho biết ông B. tử vong do bị cảm.

Trên loa phát thanh của phường cũng phát đi thông tin ông B. bị cảm dẫn đến tử vong. Việc ông B. có liên quan hay không sẽ được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ theo quy định”.

Theo nguồn tin của PV được biết ông B. có gia đình và 2 con. Nạn nhân trước đây cũng có phát sinh mâu thuẫn với nhiều hộ gia đình trồng đào tại khu phố.

Xem thêm:

Tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến tích vào tứ kết Asian Cup

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN