Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:48
RSS

Hé lộ nguyên nhân cô gái tử vong bất thường trong phòng trọ ở Hoà Bình

Thứ hai, 21/01/2019, 18:51 (GMT+7)

Cơ quan chức năng địa phương đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc một cô gái được phát hiện tử vong bất thường trong phòng trọ.

Cô gái tử vong bất thường trong phòng trọ ở Hoà Bình có tiền sử bệnh động kinhHiện trường nơi phát hiện chị T. tử vong

Trước đó, vào tối ngày 19/1, nhiều người sinh sống trong một xóm trọ có địa chỉ tại thị trấn Đà Bắc (huyện Đà Bắc, Hoà Bình) tá hoả khi phát hiện một chị Đinh Thị T. (29 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện Mai Châu, Hoà Bình) tử vong trong phòng trọ.

Vụ việc sau đó được người dân thông báo lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Đà Bắc đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để thực hiện bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin một người sinh sống tại khu vực phòng trọ cho biết chị T. hiện đang làm thuê cho một nhà hàng trên địa bàn thị trấn. “Hàng ngày, chúng tôi vẫn thấy chị T. đi ra ngoài, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, tối hôm đó không thấy nên chúng tôi kiểm tra thì phát hiện chị ấy đã tử vong trong phòng trọ”, nhân chứng này cho hay.

Theo đánh giá của nhân chứng, vào tối khi phát hiện vụ việc, nạn nhân vẫn bình thường, không có dấu hiệu bất thường gì về tâm lý, phòng trọ nơi nạn nhân ở cũng không có ai lạ mặt ra vào.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, tối ngày 21/1, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Đốc, Chủ tịch UBND xã Tân Dân (huyện Mai Châu) xác nhận chị T. là người sinh sống tại địa bàn xã.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của nạn nhân, ông Đốc cho biết chị T. là người đã kết hôn và có 2 người con nhưng đã ly hôn cách đây chưa lâu. “Chị này có 2 người con, vì kinh tế không có nên đã cho đi một cháu bé để làm con nuôi. Người con còn lại chị T. gửi gắm ông bà ngoại chăm sóc”, ông Đốc cho hay.

Vị Chủ tịch UBND xã Tân Dân cũng cho hay, chị T. trước đây có tiền sử về bệnh động kinh và đã được chữa trị tại nhiều nơi. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình khó khăn nên chị T. vẫn phải gửi con nhờ bố mẹ chăm sóc và đi làm thuê kiếm thêm thu nhập trên địa bàn huyện Đà Bắc.

Ông Đốc cũng cho biết thêm, tại địa phương, chị T. tính tình bình thường, chưa có tiền án, tiền sự. Thỉnh thoảng chị này vẫn trở về địa phương để thăm con.

Xem thêm:

Tin tức giao thông mới nhất hôm nay 19/1/2019: Xót thương anh thợ xe

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN