Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:09
RSS

Thanh niên sát hại cha dượng do bị la rầy về chuyện ăn nhậu

Thứ hai, 29/08/2022, 11:09 (GMT+7)

Bị la rầy về chuyện ăn nhậu nên Sang bực tức, dùng dao đâm chết cha dượng. Sau đó, mẹ ruột của Sang đã đưa con trai đến công an đầu thú.

Sự kiện:
An Giang

Thanh niên đâm chết cha dượng do bị la rầy về chuyện ăn nhậu

Huỳnh Văn Sang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Giết người". Ảnh: Báo An Giang Online

Sáng 29/8, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Văn Sang (25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông D.V.O. (72 tuổi, quê Bạc Liêu), cha dượng của Sang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 năm trước, ông O. đến sống chung như vợ chồng với bà L.T.B. (50 tuổi, mẹ ruột của Sang) tại số 1089/55, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên. 

Khoảng 10h30’ phút ngày 28/8, trong lúc đang coi nhà, bà Trần Thị Th. (bà ngoại Sang) nghe tiếng Sang la lớn: “Chết rồi, chết rồi”. Lúc này, bà Th. thấy Sang đang cầm dao đâm ông O. nên liền đến can ngăn, nhưng không được.

Hậu quả, ông O. bị đâm nhiều nhát vào người, bỏ chạy ra ngoài đường và gục chết tại bụi chuối gần đó.

Thanh niên đâm chết cha dượng do bị la rầy về chuyện ăn nhậu

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo An Giang Online

Sau khi gây án, Sang lấy mô tô của cậu ruột chạy về khu vực phường Mỹ Hòa, sau đó được mẹ ruột đưa đến Công an phường Bình Đức đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận do bị ông O. la rầy vì nhậu nên bực tức dùng dao đâm nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại