Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:26
RSS

Thanh niên đuối nước giơ tay cầu cứu, bạn bè tưởng đùa dẫn đến tử vong

Thứ ba, 20/04/2021, 12:04 (GMT+7)

Lại thêm 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 1 thanh niên tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Chư Prông, Gia Lai sau chầu nhậu. Nạn nhân là anh H.V.Đ (SN 1985, trú thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, Gia Lai).

Sáng 20/4, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) xác nhận, đến 7h30 sáng nay, lực lượng dân quân của xã đã tìm thấy thi thể của anh H.V.Đ (SN 1985, trú thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, Gia Lai). Anh Đ. là công nhân của Công ty TNHH MTV Miền Trung Tây Nguyên đang thi công kênh chính đập thủy lợi Ia Mơr, bị nạn lúc 17h chiều 19/4 trong lúc tắm tại suối Mơr.

Thanh niên đuối nước giơ tay cầu cứu, bạn bè tưởng đùa nên dẫn đến tử vong

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông chiều 18/4.

Trước tai nạn xảy ra, anh Đ. và nhóm công nhân đã có uống rượu, sau đó rủ nhau ra suối tắm. Cụ thể, khoảng 17h ngày 19/4, anh Đ. cùng 4 công nhân của công ty ra suối Mơr tắm. Trong lúc tắm, anh Đ. đứng trên mỏm đá bên bờ suối không may trượt chân xuống nước và với tay cầu cứu. Tuy nhiên, nhóm bạn tưởng anh Đ. đùa vì anh Đ. bơi rất giỏi nên không ứng cứu kịp thời. Một lúc sau anh Đ. đã bị chìm dưới suối mất tích. Do vùng nước sâu hơn 5 mét nên đến 7h30 sáng nay mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 18/4, tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông) cũng xảy ra vụ đuối nước tương tự. Nạn nhân là anh N.T.Đ (SN 1988, trú phường Chi Lăng, TP.Pleiku, là công nhân của Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên). Sau uống rượu, anh Đ. cùng nhóm bạn đến thác Ia Púch tắm và bị đuối nước. Đến 9h30 hôm sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Gia Lai mới tìm thấy thi thể anh Đ. 

Lê Kiến
Theo Dân Việt