Thứ năm, 25/04/2024 | 16:44
RSS

Thanh niên dùng đá đập đầu tài xế xe ôm cướp xe máy

Thứ sáu, 06/11/2020, 16:32 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt được thanh niên dùng đá đập đầu tài xế xe ôm cướp tài sản lấy tiền chơi game.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Thanh niên dùng đá đập đầu tài xế xe ôm cướp tài sản lấy tiền chơi game

Cao Đức Cảnh tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Đức Cảnh (SN 1992, trú tại thôn Bình Minh, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 20h ngày 5/11, Cảnh thuê anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1967, trú tại tổ 3, khu 3B, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long) làm nghề lái xe ôm, chở từ bến xe Bãi Cháy đến khu vực Tuần Châu với giá 70.000 đồng.

Đến khu vực công trường xây dựng dự án sân Golf Tuần Châu, đối tượng này bất ngờ dùng đá đã chuẩn bị sẵn đập vào đầu anh Mạnh, nhằm chiếm đoạt tài sản là xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave mang BKS 14V1- 100.34 và số tiền 400.000 đồng. 

Lúc này, nạn nhân chống cự quyết liệt nên Cao Đức Cảnh không thực hiện được ý đồ, phải bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hạ Long đã triển khai lực lượng bắt giữ Cao Đức Cảnh khi đối tượng này đang lẩn trốn ở gần đó. Qua đấu tranh, Cao Đức Cảnh khai nhận mục đích cướp tải sản là để lấy tiền chơi game bắn cá.

Tương tự sự việc trên, ngày 14/10, công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cũng vừa đối tượng Nguyễn Đức Huy (SN 1996; trú Phúc Xá, Ba Đình) để điều tra hành vi cướp xe máy của xe ôm Grab.

Cụ thể, 4h sáng cùng ngày, Huy thuê anh Nguyễn Tiến N (SN 1996; HKTT: Bắc Sơn, Lạng Sơn; là xe ôm công nghệ Grab) chở từ Nghi Tàm, Tây Hồ về Thụy Phương, Bắc Từ Liêm.

Khi đến trước số nhà 211 Thụy Phương, đối tượng đã dùng dao đe dọa, cướp xe và bỏ chạy về hướng cầu Thăng Long. Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Nguyễn Đức Huy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Huy khai nhận do không có nghề nghiệp, thường xuyên chơi game online, thiếu tiền tiêu xài và chơi game nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN