Thứ năm, 28/03/2024 | 22:30
RSS

Thanh Hóa: Phẫu thuật thành công cho một bé trai có 9 ngón chân

Chủ nhật, 28/06/2020, 15:54 (GMT+7)

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận, ca bệnh kỳ lạ của một bé trai có tới 9 ngón chân trên bàn chân phải đã được phẫu thuật thành công.

Kỳ lạ một bé trai có tới 9 ngón chân

Kỳ lạ một bé trai có tới 9 ngón chân. Ảnh: Tri thức trẻ. 

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một ca bệnh dị tật bẩm sinh đặc biệt.

Bệnh nhân là cháu bé Đ.T.K. (SN 2009; ngụ tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), có tới 9 ngón chân ở bàn chân phải, gây mất thẩm Mỹ và đi lại khó khăn.

Thông tin trên báo Người lao động, trước đó, vào ngày 9/6, gia đình bệnh nhi này đưa em tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để thực hiện phẫu thuật chỉnh hình bàn chân dị tật.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhận ca bệnh, đồng thời làm thủ tục nhập viện cho K..

Qua quá trình thăm khám, phân tích, đánh giá nhanh chóng, các y, bác sĩ Khoa Chấn thương, chỉnh hình - thẩm mỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa quyết định phẫu thuật cắt bỏ 4 ngón thừa, đưa bàn chân về kết cấu bình thường 5 ngón.

Sau nhiều giờ đồng hồ tập trung cho ca phẫu thuật, bàn chân của bệnh nhi này đã trở về được kết cấu bình thường với 5 ngón chân nguyên vẹn.  

Hiện K. đã được bệnh viện cho về nhà, bàn chân hoạt động bình thường sau thời gian điều trị, phục hồi tích cực chức năng tại đơn vị. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN