Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:04
RSS

Chủ tịch LĐBĐ Indonesiah hạ thấp năng lực của HLV Park Hang Seo

Chủ nhật, 28/06/2020, 14:39 (GMT+7)

Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia hết lời ca ngợi HLV Shin Tae Yong nhằm thuyết phục nhà cầm quân người Hàn Quốc sớm quay trở lại làm việc.

Cách đây ít ngày, HLV Shin Tae Yong đã bỏ về Hàn Quốc khi mâu thuẫn với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia về mục tiêu của bóng đá xứ Vạn đảo trong hai năm tới.

Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia đã lên trang cá nhân hết lời ca ngợi HLV Shin Tae Yong nhằm thuyết phục nhà cầm quân người Hàn Quốc sớm quay trở lại làm việc.

"Tôi biết Shin Tae Yong là HLV rất chuyên nghiệp và có tư cách tuyệt vời. Về năng lực, ông ấy giỏi hơn nhiều so với người đồng hương đang làm việc cho ĐTQG Việt Nam (Park Hang Seo). Vì vậy chúng tôi rất hi vọng ông ấy sớm quay trở lại từ Hàn Quốc".

Và theo thông báo từ PSSI cách đây ít giờ đồng hồ, HLV Shin Tae Yong đánh giá rất cao nỗ lực liên lạc của Chủ tịch Iriawan và sẽ sớm quay trở lại tham gia vào các dự án phát triển của bóng đá Indonesia trong thời gian tới.

Shin Tae Yong giỏi hơn nhiều HLV Park Hang Seo
HLV Shin Tae Yong được đánh giá là ngang tài với HLV Park Hang Seo

Trong sự nghiệp cầm quân, Shin Tae Yong từng dẫn dắt ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2018. Trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước nhà đương kim vô địch Đức. 

Tháng 12/2019, ông Shin được bổ nhiệm vào HLV trưởng các ĐTQG Indonesia. Tuy vậy, trong thời gian qua, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục mâu thuẫn với các một số thành viên của LĐBĐ nước này.

Thậm chí, vị huấn luyện viên này còn tố Liên đoàn bóng đá Indonesia chậm lương và phản đối việc giảm lương vì dịch covid-19 Hiện tại, Shin Tae Yong vẫn đang ở Hàn Quốc và sẽ về Indonesia để huấn luyện U19 nước này dự VCK U19 châu Á trong thời gian tới. 

HLV Shin Tae Yong có cơ hội so tài với người đồng hương Park Hang Seo sẽ có dịp đối đầu trên sân Mỹ Đình vào ngày 12/11 thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại giải đấu này Indonesia để thua cả 5 trận đã diễn ra và hiện đứng cuối bảng xếp hạng với 0 gần như hết cơ hội đi tiếp, trong khi đội tuyển Việt Nam sở hữu chuỗi trận bất bại và có được 11 điểm dẫn đầu bảng G.

Theo giới chuyên môn nhận định đội tuyển Việt Nam chỉ cần có thêm 6 điểm ở 3 vòng đấu cuối là chắc suất vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN