Thứ năm, 25/04/2024 | 00:10
RSS

Đội hình tối ưu của HAGL trước Hải Phòng khi có Xuân Trường?

Chủ nhật, 28/06/2020, 09:26 (GMT+7)

Với sự trở lại của Xuân Trường, HAGL sẽ vô cùng mạnh ở nơi trung tuyến và được kỳ vọng sẽ có điểm trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 7 đầu tuần này.

Sự kiện:
V.League 2020

Với trận thua bất ngờ 1-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 6, HAGL đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 8 điểm. Hoàn cảnh này buộc đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon phải giành chiến thắng trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 7 đầu tuần này (17h ngày 29/6), nếu không muốn rơi xuống nhóm cuối trên bảng xếp hạng và nguy cơ phải vật lộn với cuộc chiến trống trụ hạng vào cuối mùa giải.

Tuy vậy, đánh bại Hải Phòng vào lúc này không phải làm nhiệm vụ dễ dàng đối với Tuấn Anh và các đồng đội, bởi đội bóng đất Cảng cũng không dạng vừa, họ vừa quật ngã Nam Định với tỷ số 2-0 ngay tại chảo lửa Thiên Trường ở vòng đấu thứ 6 vừa qua, và đang rất quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu thứ 7 tuần này khi có lợi thế sân nhà, qua đó có cơ hội chen chân vào Top 4 sau vòng đấu này.

Điểm tựa lớn nhất của đội khách HAGL ở trận làm khách của Hải Phòng chính là sự trở lại của Lương Xuân Trường, khi tiền vệ người Tuyên Quang đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng kết hợp cùng Tuấn Anh tạo thành hàng trung tuyến chất lượng của đội bóng phố Núi trong trận đại chiến với đội bóng đất Cảng trên chảo lửa Lạch Tray.

Lúc này, HAGL sẽ ra sân với đội hình nào trong trận làm khách của Hải Phòng với sự trở lại của Lương Xuân Trường (sơ đồ 4-3-3) ở vòng đấu thứ 7, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đội hình tối ưu của HAGL trước Hải Phòng
Xuân Trường được dự báo đá chính ở trận làm khách của Hải Phòng tuần tới

Dưới đây là đội hình dự kiến của HAGL trước đội bóng đất Cảng đầu tuần tới:

Thủ môn: Bửu Ngọc

Dù để thủng lưới tới 3 bàn ở trận đấu với Đà Nẵng cuối tuần trước nhưng đây hoàn toàn không phải là lỗi của Bửu Ngọc, khi cựu thủ môn của U23 Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể song hàng hậu của đội bóng phố Núi quá yếu kém và liên tục mắc lỗi, để tiền đạo của đối thủ qua mặt và rảnh chân dứt điểm.

Do đó, ở trận làm khách của HAGL trước Hải Phòng vào thứ hai tuần tới, Bửu Ngọc nhiều khả năng vẫn sẽ là người đứng trong khung gỗ của HAGL thay vì Văn Trường, một người vứa yếu tâm lý vừa kém bắt bóng bổng và hay mắc sai lầm đáng trách.

Tuy vậy, việc Bửu Ngọc có giữ được sạch đội nhà lưới trước các chân sút của Hải Phòng tới đây hay không vẫn phục thuộc rất nhiều vào bộ tứ hậu vệ phía trên.

Bộ tứ hậu vệ: Hồng Duy (hậu vệ trái)- Memovic- Trọng Sáng (trung vệ)- Văn Thanh (hậu vệ phải)

Thực tế cả Hồng Duy, Memovic, Trọng Sáng, Văn Thanh đều có phong độ không thực sự tốt ở những vòng đấu đã qua của V.League 2020, tuy vậy trong hoàn cảnh A Hoàng không thường xuyên được thi đấu, Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương chuyển tới TP HCM, Âu Dương Quân thiếu kinh nghiệm trận mạc, HLV Lee Tae-hoon vẫn phải sử dụng bộ tứ này cho tới hết giai đoạn 1 trước khi có những thay thế về nhân sự ở giai đoạn hai của của giải đấu.

Bộ 3 tiền vệ trung tâm: Kelly-Tuấn Anh- Xuân Trường

Những vòng đấu vừa qua, Tuấn Anh- Kelly và Châu Ngọc Quang là bộ 3 tiền vệ trung tâm của CLB HAGL. Trong khi Tuấn Anh và Kelly thi đấu khá ổn định thì Châu Ngọc Quang có phần gây thất vọng.

Cầu thủ này tỏ ra vô cùng hạn chế về khả năng đánh chặn, trong khi ở khả năng hỗ trợ tấn công cũng không thực sự nổi bật. Do đó Ngọc Quang chắc chắn sẽ bị thay thế bởi Xuân Trường ở trận gặp Hải Phòng vào thứ 2 tuần này, khi tiền vệ người Tuyên Quang xuất trận ngay từ đầu để tăng cường chất lượng cho tuyến giữa của đội bóng phố Núi.

Trước một hàng phòng ngự sở hữu lối chơi rắn như Hải Phòng, những đường chuyền dài có độ chuẩn xác cao của Xuân Trường sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng công của HAGL trong việc ghi bàn vào lưới của đội bóng đất Cảng qua đó rời sân Lạch Tray với kết quả có lợi nhất.

Bộ 3 tiền đạo: Minh Vương- Chevaughn Walsh- Văn Toàn

Trước Hải Phòng FC, như thường lệ HAGL sẽ ra sân với 3 tiền đạo Minh Vương- Chevaughn Walsh và Văn Toàn, những chân sút tốt nhất của đội bóng phố Núi ở thời điểm hiện tại.

Trong số này Chevaughn Walsh đã có được 3 bàn thắng cho đội bóng phố Núi sau 6 vòng đấu, Văn Toàn cũng đã "thông lòng" ở trận gặp Đà Nẵng cuối tuần vừa rồi, chỉ có Minh Vương là tịt ngòi từ đầu mùa giải tới giờ.

Trước một hàng phòng ngự không quá xuất sắc của Hải Phòng, cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Xuân Trường với những đường chuyền dài vượt tuyến có độ chuẩn xác cao sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Minh Vương có được bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay và Chevaughn Walsh- Văn Toàn có thêm những pha lập công ấn tượng để tham gia vào cuộc đua Vua phá lưới ở mùa giải năm nay sau vòng đấu thứ 7 tuần này.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN