Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:41
RSS

Thanh Hoá: Đổ xăng đốt máy ép cọc bê tông vì không đòi được tiền bảo kê

Thứ bảy, 04/05/2019, 18:04 (GMT+7)

Không thu được tiền bảo kê từ một công ty xây dựng, nhóm đối tượng đã đột nhập vào công trường, tẩm xăng đốt máy ép cọc bê tông trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thanh Hoá: Đổ xăng đốt máy ép cọc bê tông vì không đòi được tiền bảo kê3 đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) cho biết đơn vị này vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 3 đối tượng: Ngô Văn Lâm (tức Lâm Tuyết) (SN 1986), Ngô Xuân Dũng (SN 1991) và Lê Hữu Hùng (SN 1983) cùng trú ở TP. Thanh Hóa về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 27/4, Công an TP.Thanh Hóa nhận được tin báo của anh Vũ Văn Hồng (trú huyện Triệu Sơn) về việc Công ty xây dựng của anh đang thi công xây dựng tại mặt bằng 530 (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) bị các đối tượng lạ mặt đột nhập vào công trường dùng xăng tẩm đốt máy ép cọc bê tông gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. 

Nhận được tin trình báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ. Đến ngày 2/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ được 3 đối tượng Ngô Văn Lâm, Ngô Xuân Dũng và Lê Hữu Hùng chính là thủ phạm đã gây ra vụ đốt cháy máy ép cọc bê tông của anh Hồng.  

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận: Do muốn bảo kê, thu tiền ép cọc trên địa bàn TP. Thanh Hoá nên Ngô Văn Lâm đã chỉ đạo 2 đàn em của mình là Ngô Xuân Dũng và Lê Hữu Hùng mua 1 can xăng, mang đến tưới vào máy ép cọc bê tông của anh Hồng rồi châm lửa đốt.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN