Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:58
RSS

Thanh Hóa: Công an vào cuộc điều tra vụ cháy khiến 2 bố con thiệt mạng

Thứ sáu, 03/03/2017, 13:24 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 bố con thiệt mạng thương tâm vào ngày 2/3 vừa qua.

Trao đổi với Đời sống Plus vào sáng 3/3, đại diện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ hỏa hoạn khiến 2 bố con chết cháy tại thị xã Bỉm Sơn đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Để xác định nguyên nhân các nạn nhân tử vong là do cháy hay có án mạng xảy ra thì phải đợi kết quả của có quan pháp y mới khẳng định được.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy khiến 2 cha con thiệt mạng thương tâm

Hiện trường ngôi nhà bị cháy khiến 2 cha con thiệt mạng thương tâm

Trước đó, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào lúc 13h ngày 2/3/2017 tại một cửa tiệm bán tạp hóa và sửa chữa điện tử tại số nhà 132, đường Hoàng Diệu, khu phố 2, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 12 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Tại hiện trường của vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng khi chữa cháy đã phát hiện thi thể của hai bố con gồm ông Lê Ngọc Khương (SN 1976) và con trai Lê Thanh Tùng (SN 2002) trong tình trạng bị cháy xém.

Được biết, khu nhà xảy vụ cháy thuộc loại nhà cấp 4, lợp fibroximang và có diện tích khoảng 60m2. Vụ hỏa hoạn khiến phòng khách bị ám khói nhẹ, song kính và rèm cửa không bị hư tổn.

Đáng chú ý, khi người dân và lực lượng chức năng phá cửa vào được bên trong ngôi nhà thì phát hiện hỏa hoạn chỉ xảy ra ở một góc nhà, nhưng thi thể hai bố con đã bị cháy đen. Nhiều nghi vấn được đặt ra đây không phải một vụ cháy nhà đơn thuần.

Dù vậy, Công anh tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện vẫn chưa có cơ sở nào để khẳng định đây là một vụ án mạng. Tất cả còn phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi và kết luật của cơ quan điều tra.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus