Thứ năm, 25/04/2024 | 09:08
RSS

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Nghi can từng bị rối loạn hành vi tâm thần

Thứ sáu, 03/03/2017, 11:26 (GMT+7)

Bị rối loạn hành vi tâm thần do sử dụng chất kích thích mạnh, nam thanh niên đã dùng dao gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng mà không thèm che mặt.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng vào chiều 2/3, ngay trong tối cùng ngày, Công an phường An Hải Bắc (thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã tiến hành lấy lời khai của nghi phạm Phan Văn Hoàng (sinh năm 1992, ngụ tại phường Nại Hiên Đông), đối tượng đã dùng dao uy hiếp, khống chế 3 nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank và lấy đi 50 triệu đồng.

vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng chiều 2/3. Ảnh Trí Thức Trẻ

Do có ý định cướp ngân hàng từ trước nên vào khoảng 15h50 ngày 2/3, Hoàng thủ sẵn trong người một con dao làm bếp dài cỡ 20cm và đi thẳng tới phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank ở địa chỉ 486 đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng). Thấy Hoàng không đeo khẩu trang, lại nghĩ là khách đến giao dịch nên nhân viên bảo vệ không chú ý đến đối tượng này.

Sau khi tiến vào quầy giao dịch nơi có 3 nữ nhân viên đang làm việc, Hoàng đặt mạnh con dao inox lên bàn và lớn tiếng quát nạt, yêu cầu các nhân viên ngân hàng phải lập tức lấy cho mình 50 triệu đồng.

Quá hoảng sợ, các nữ nhân viên vội chuẩn bị đủ số tiền và đưa cho kẻ cướp có vẻ ngoài cao ráo, điển trai này.

Lúc này, bảo vệ phía bên ngoài đã phát hiện ra có đối tượng cầm dao đi cướp ngân hàng song không dám tiếp cận vì sợ Hoàng manh động. Sau đó, nam thanh niên điềm nhiên cầm dao và tiền rồi đi ra khỏi chi nhánh Vietinbank.

vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng 2

Đối tượng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng bị bắt chỉ sau 8 phút gây án. Ảnh VnExpress

Trong lúc xảy ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, có 2 người đàn ông đang rút tiền từ cây ATM bên ngoài ngân hàng đã phát hiện hành vi của Hoàng nên vội tri hô rồi  chạy vào một ngôi nhà gần đó ẩn nấp.

Một nhân chứng kể lại, sau khi rời phòng giao dịch, Hoàng không hề vội vàng tháo chạy mà chỉ đi bộ, còn nhân viên bảo vệ ngân hàng thì truy đuổi ở đằng sau.

Phải 6 phút sau khi kẻ cướp rời khỏi ngân hàng, các nhân viên mới có thể lấy lại bình tĩnh và gọi điện báo tin cho Cảnh sát 113. Trưởng Công an quận Sơn Trà – Thượng tá Phan Minh Mẫn đã trực tiếp có mặt ở hiện trường để chỉ đạo truy bắt tên cướp. 

Nhận được tin báo, trung úy Trần Phước Ngọc và trung úy Ngô Duy Nam (Đội Cảnh sát trật tự - cơ động Công an quận Sơn Trà) đang tuần tra gần đó đã lập tức khống chế, bắt giữ đối tượng. Thời điểm kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng bị bắt, lực lượng chức năng đã thu giữ được cọc tiền tang vật 50 triệu đồng và 1 con dao cán gỗ dài 20cm.

vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng 3

Trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, Hoàng từng phải điều trị bệnh tâm thần. Ảnh Thanh Niên

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phan Văn Hoàng khai nhận vì nợ nần chồng chất nên mới nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết, Hoàng thực hiện vụ cướp ngân hàng một mình, không có đồng phạm tham gia cùng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên phạm tội của Hoàng, đối tượng trước đó cũng không có tiền án, tiền sự nào. Tuy nhiên, đối tượng từng có thời gian phải vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng điều trị vì có dấu hiệu ảo giác, rối loạn hành vi tâm thần do sử dụng quá nhiều loại ma túy mạnh trong một thời gian dài.

Tháng 1 vừa qua, Hoàng đã được xuất viện. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng không có bất cứ biểu hiện bất thường nào. 

Trao đổi với báo chí, lực lượng chức năng cho biết hiện đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng đang thử ma túy với nghi can Hoàng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus