Thứ năm, 28/03/2024 | 23:23
RSS

Đã bắt được nghi can táo tợn dùng súng cướp ngân hàng BIDV ở Huế

Chủ nhật, 18/12/2016, 16:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ chi nhánh ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp hơn 700 triệu, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Hoàng Tâm khi y đang trốn ở Đà Nẵng.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào trưa nay ngày 18/12, đại tá Lê Quốc Hùng – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lực lượng chức năng đã bắt được nghi can táo tợn dùng súng cướp chi nhánh ngân hàng BIDV. Theo đó, nghi can trong vụ ngân hàng BIDV bị cướp ở Huế là Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, ngụ tại phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp 1

Nghi can Nguyễn Hoàng Tâm trong vụ ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp. Ảnh PLO

Nghi can Nguyễn Hoàng Tâm bị bắt vào sáng 18/12 khi đang cùng vợ khai trương một cửa hàng chuyên bán thực phẩm chức năng tại Đà Nẵng. Sau đó, lực lượng công an đã di lý đối tượng này từ Đà Nẵng về Huế để phục vụ quá trình điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tâm khai có hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông. Do túng tiền ăn xài nên y đã tìm mua xe máy của một người rao bán trên mạng Internet. Sau đó, y dùng chiếc xe máy này để tới chi nhánh ngân hàng BIDV tại Huế cướp 725 triệu đồng.

Xác định vụ ngân hàng BIDV bị cướp ở Huế có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội các lực lượng chức năng đã phối hợp với nhau lập tức truy tìm đối tượng. Sau nhiều ngày lần tìm theo dấu vết của nghi can, các trinh sát hình sự đã tới Đà Nẵng để bắt giữ Tâm.

Ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp 2

Đối tượng dùng súng cướp ngân hàng BIDV ở Huế bị bắt khi đang trốn tại Đà Nẵng. Ảnh PLO

Như tin đã đưa trước đó, vào lúc 17h ngày 6/12, các nhân viên trong ngân hàng BIDV chi nhánh trên đường Mai Thúc Loan, TP. Huế đang kiểm tiền giao dịch trong ngày. Bất ngờ, một nam thanh niên cao khoảng 1m70, bịt khẩu trang kín mít, đội mũ bảo hiểm, khoác áo da màu đen cầm một khẩu súng nén khi gas xộc vào đe dọa.

Đoạn clip do camera an ninh thu được cho thấy thời điểm ngân hàng BIDV bị cướp, tại quầy giao dịch có khoảng 3 đến 4 nữ nhân viên đang kiểm đếm tiền. Lúc này, nghi phạm đã dùng súng uy hiếp khiến các nữ nhân sợ hãi trốn dưới gầm bàn hoặc bỏ chạy.

Chỉ trong đúng 17 giây, nghi phạm táo tợn này đã cướp đi 725 triệu đồng rồi bỏ vào một chiếc túi màu đen, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Nhân viên ngân hàng bị chỉ dám tri hô kêu cứu khi tên cướp đã thoát khỏi trụ sở, báo Người Lao Động đưa tin.

Ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp 3

Hình ảnh camera thu lại khi ngân hàng BIDV bị cướp ở Huế vào chiều 6/12. Ảnh NLĐO

Một người dân phát hiện vụ việc đã lập tức đuổi theo nghi phạm nhưng mất dấu sau đó không lâu. Trong quá trình điều tra về vụ chi nhánh ngân hàng BIDV ở Huế bị cướp, lực lượng công an đã tìm thấy tang vật gồm 1 đôi giày, 1 mũ bảo hiểm, 1 xe máy tại chợ Đông Ba.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus