Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:44
RSS

Thanh Hóa: Công an vào cuộc vụ tài xế phá khung khống chế tải trọng cho xe đi qua

Chủ nhật, 04/02/2018, 07:05 (GMT+7)

Công an huyện Thiệu Hóa đã làm việc với công an thị trấn Vạn Hà về việc tài xế xe tải mang logo Ninh Hương ngang nhiên phá khung hạn chế tải trọng do Chi Cục đê điều tỉnh Thanh Hóa lắp đặt để chống xe quá tải đi qua.

Như Đời sống Plus đã phản ánh về tình trạng xe chở quá tải lộng hành trên tuyến đê hữu sông Chu (đoạn từ chợ thị trấn Vạn Hà đi lên xã Thiệu Phúc, Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa). Cụ thể, trong những ngày PV có mặt tại đây, chứng kiến lái xe ngang nhiên mở khóa khung hạn chế tải trọng được xây dựng trên đê để xe chở vật liệu đi qua. Thậm chí cán bộ cũng tiếp tay cho việc làm sai trái này khiến dư luận địa phương rất bức xúc.

Liên quan đến việc này, ông Lê Hồng Quang, Trưởng công an huyện Thiệu Hóa cho biết, sau khi có thông tin, công an huyện đã làm việc với công an thị trấn Vạn Hà, sự việc đang đợi phía công an thị trấn có báo cáo lên để hoàn tất hồ sơ. 'Ai làm sai, thì phải chịu trách nhiệm, khi nào có đầy đủ thông tin sẽ thông tin đến PV" ông Quang cho biết.


Tài xế xe tải, biển kiểm soát 36C-184.17 có lô gô Ninh Hương dùng lại leo lên phá khung khống chế tải trọng cho xe đi qua

Khung hạn chế tải trọng do Chi Cục đê điều tỉnh Thanh Hóa lắp đặt tại dốc chợ Vạn Hà, khung này nằm trước mặt Hạt quản lý đê điều huyện Thiệu Hóa, ngay gần trụ sở công an thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

Điều khiến dư luận bức xúc là các đơn vị quản lý ở đây không nhưng không bảo về mà có dấu hiệu tiếp tay cho xe xe quá khổ quá tải. Tình trạng này đã khiến tuyết đường đê bị tàn phá nghiêm trọng.

phá khung khống chế tải trọng
Nhiều khung hạn chế tải trọng trên đê huyện Thiệu Hóa đã bị uốn cong hình vong cung

Ông Đặng Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục đê điều tỉnh Thanh Hóa cho biết, để bảo vệ đê điều là việc làm hết sức cấp bách, đòi hỏi sự chung tay của cả xã hội chứ không riêng một ai. Muốn ngăn chặn tình trạng vi phạm, nhất thiết các cấp, các ngành và chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa.

"Chi cục đang cho anh em làm việc với Hạt quản lý đê điều huyện Thiệu Hóa và Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa để làm rõ ai là người đã phá khung khống chế tải trọng và mở khóa tiếp tay cho xe quá tải đi trên đê.

Hiện nay trên khắp các tuyến đê đa số các khung khống chế tải trọng đều bị phá hư hỏng, chúng tôi rất cần có sự chung tay vào cuộc của cơ quan chức năng để hạn chế việc phá hoại này", ông Dũng nói.

phá khung khống chế tải trọng
Tuyến đê hữu sông Chu đoạn chạy qua xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa đã bị xe trở cát quá tải cày nát.

Việc xe quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động, thậm chí thoải mái mở cả khung hạn chế tải trọng để xe đi qua trên đê đã khiến dư luận đặt câu hỏi, có hay không cơ quan chức năng ở huyện Thiệu Hóa đang "chống lưng" cho các doanh nghiệp?

Nhìn hình ảnh đường đê băng bê tông đang bị từng đoàn xe tải băm nát mỗi ngày khiến ai cũng xót xa. "Không có đường nào chịu nổi với những chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng như vậy. Không hiểu sao đường đê lại cho xe lớn như thế đi vào khiến đường vỡ nát hết", một người dân xã Thiệu Phúc đặt câu hỏi.

Đời sống Plus tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc

Duy Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN