Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:42
RSS

Thanh Hóa cách ly, theo dõi 1 nữ bệnh nhân từ Vũ Hán về ăn Tết

Chủ nhật, 26/01/2020, 11:13 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang cách ly, theo dõi 1 nữ bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau ngực, ho sau khi từ Vũ Hán (Trung Quốc) về quê ăn tết.

Thanh Hóa cách ly, theo dõi 1 nữ bệnh nhân từ Vũ Hán về ăn Tết
Nhiều địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó với bệnh do vi rút corona gây ra.

Ngày 26/1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi và chờ kết quả phân tích, xét nghiệm để xác định 1 nữ bệnh nhân có bị nhiễm vi rút corona hay không.

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 ngày 24/1, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định (Thanh Hóa) tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.T (25 tuổi, ngụ tại huyện Yên Định) có biểu hiện sốt, đau ngực và ho.

Khi các bác sĩ tìm hiểu thì được biết bệnh nhân T. mới trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) 7 ngày trước khi nhập viện. Do vậy, trong chiều 24/1, bệnh nhân T. đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được thực hiện các biện pháp cách ly.

Các cơ quan chuyên môn tỉnh Thanh Hóa đã gấp rút lấy mẫu và gửi đi phân tích, xét nghiệm để xác định bệnh nhân T. có bị nhiễm vi rút corona từ Vũ Hán (Trung Quốc) hay không.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến ngày 26/1, bệnh nhân T. vẫn đang phải theo dõi, cách ly, chờ kết quả xét nghiệm, nhưng từ ngày 25/1, bệnh nhân này đã không còn sốt, không có dấu hiệu về hô hấp.

Cũng trong sáng nay (mùng 2 Tết), Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết 1 du khách đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) bị sốt đang được cách ly để theo dõi. Du khách này nhập cảnh đến sân bay Đà Nẵng vào 15h hôm qua trên chuyến bay đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, máy đo thân nhiện tại sân bay phát hiện du khách này bị sốt 38,5 độ.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cách ly để kiểm tra, giám sát chặt chẽ, theo quy trình giám sát xử lý dịch bệnh nhóm A và các bệnh nguy hiểm truyền nhiễm. Theo ông Hồng, du khách này đã được chuyển đến cách ly y tế tại BV Đà Nẵng để lấy các mẫu máu thực hiện xét nghiệm.

Sáng 26/1, BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cũng bác tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội về việc một trong hai ca bệnh nhiễm virus corona đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã tử vong.

BS Tri Thức khẳng định: “Thông tin trên chỉ là đồn đoán thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Hiện chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho cả 2 bệnh nhân đã được xác định dương tính với virus corona, tình hình sức khỏe của họ đang diễn tiến tốt”. Ngoài việc bác tin đồn trên, BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng khẳng định tại đây không có thêm ca nghi nhiễm mới.

Ngày 26/1, Trung Quốc xác nhận 56 trường hợp tử vong cùng 2.000 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (nCoV). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải ra lệnh phản ứng nhanh để ứng phó với dịch bệnh, đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt nếu quan chức nào che giấu thông tin về dịch bệnh.

nCoV bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán đã lan sang các thành phố của Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải và các quốc gia khác như: Singapore, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản Úc, Pháp và Canada.

Giới chức y tế Đài Loan ngày 25/1 cho biết một người đàn ông bị nhiễm virus corona sẽ phải đóng mức phạt 300.000 Tân Đài tệ (tương đương 10.000 USD) vì che giấu bệnh sau khi trở về từ Vũ Hán, tâm điểm của bệnh dịch do virus corona gây ra.

Người đàn ông này là 1 trong 3 người được xác nhận nhiễm virus corona tại Đài Loan, tính đến ngày 25/1.

Khải Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN