Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:47
RSS

Thái Lan vẫn tiếc nuối khi không thắng Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Thứ năm, 14/05/2020, 14:29 (GMT+7)

8 tháng trôi qua, truyền thông Thái Lan vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì không thể đánh bại Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022.

8 tháng trước, đội tuyển Việt Nam làm khách của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trận đấu đầu tiên của người Thái dưới thời HLV Nhật Bản Nishino. Trận đấu diễn ra trong điều kiện sân trơn bóng ướt và hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số hòa không bàn thắng, dù có không ít cơ hội ngon ăn được tạo ra từ phía các chân sút của hai đội tuyển.

Dù hơn nửa năm đã trôi qua, báo chí Thái Lan vẫn tiếc nuối khi đội nhà không thể đánh bại được đội bóng của HLV Park Hang Seo ở lần chạm trán đó, dù thi đấu tốt hơn đội khách.

Tờ Siamsport viết: "Ngày 5/9/2019, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan có cuộc tiếp đón Việt Nam, kỳ phùng địch thủ ở khu vực Đông Nam Á, trên SVĐ Thammasat. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Akira Nishino sau khi lên nắm quyền tại ĐT Thái Lan.

Ngày hôm đó, Thái Lan là đội nắm quyền chủ động hoàn toàn. "Voi chiến" là những người kiểm soát được nhiều bóng và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn so với đối thủ. Một trong số đó là cơ hội của Supachok ở phút bù giờ cuối cùng (90'+4) của trận đấu.

Ở tình huống đó, tiền vệ số 7 đã vượt qua được thủ môn Đặng Văn Lâm của ĐT Việt Nam, tuy nhiên góc sút lại bị hẹp đi rất nhiều. Giá như, thay vì 1 pha sút thẳng về cầu môn, Supachok thực hiện một đường chuyền cho Chanathip đang rất trống trải trong vòng cấm, thì bàn thắng và chiến thắng chung cuộc đã tới với ĐT Thái Lan".

Báo Thái Lan vẫn tiếc nuối khi đội nhà không thể thắng Việt Nam
Báo Thái Lan vẫn tiếc nuối khi đội nhà không thể thắng Việt Nam ở vòng loại World Cup

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo liên tiếp đánh bại Malaysia, UAE và Indonesia trước khi tiếp tục hòa trước Thái Lan để có được 11 điểm dẫn đầu bảng G và có được lợi thế lớn trong việc giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong khi đó người Thái dù giành chiến thắng trước UAE và Indonesia song bất ngờ để thua trước Malaysia và chỉ có được 8 điểm đứng thứ 3 tại bảng G (Malaysia có được 9 điểm đứng ở vị trí thứ hai bảng G).

Cơ hội để Việt Nam vượt qua vòng loại 2 là rất sáng, khi chúng ta chỉ cần giành được 6 điểm trong 3 lượt trận cuối là chắc có mặt ở vòng loại thứ 3 bất chấp kết quả của các cặp đấu khác.

Trong khi đó, để có mặt ở vòng loại thứ 4, người Thái buộc phải giành chiến thắng cả 3 trận đấu còn lại và đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với họ vào lúc này với ngoài Indonesia đã hết động lực, Malaysia và UAE đều là những đội bóng có thực lực.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN