Thứ tư, 24/04/2024 | 12:49
RSS

Thái Lan muốn cùng bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục

Thứ ba, 28/11/2017, 15:01 (GMT+7)

Khá bất ngờ, người Thái không muốn coi Việt Nam là đại kình địch, ngược lại họ muốn cùng bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.

Bóng đá Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế chất lượng mang tên M50 tại Thái Lan vào trung tuần tháng 12 tới, giải đấu quy tụ 5 đội bóng mạnh tại khu vực và châu lục bao gồm U23 Nhật Bản CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan, Việt Nam, Myanmar và chủ nhà U23 Thái Lan.

Theo lễ bốc thăm, chủ nhà U23 Thái Lan nằm cùng bảng đấu với 2 đội bóng mạnh của châu Á là U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên. Trong khi đó

U23 Việt Nam sẽ chạm trán với một đại diện của bóng đá Đông Nam Á khác là U23 Myanmar và U23 Uzbekistan.

Trong một chia sẻ mới đây nhất,cựu HLV U22 Thái Lan Worawut Srimaka bất ngờ tiết lộ lý do chủ nhà Thái Lan mời U23 Việt Nam tham dự giải đấu này, thi vì Malaysia, hay Indoneisia.

Bóng đá Việt Nam đang có bước tiến mạnh mẽ

Thái Lan muốn cùng bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục. Ảnh: Tinmoi

“Cup M150 là cơ hội rất tốt để cọ xát, khi các bạn nhìn vào những đội khách mời là Nhật Bản, Triều Tiên, Uzbekistan… đây là những đội hàng đầu ở châu Á. Mời họ tới Thái Lan thi đấu không hề dễ dàng và là cơ hội rất tốt cho U23 chúng ta.

Bên cạnh đó, M150 cũng mời các đội hàng đầu ĐNÁ là Việt Nam và Myanmar. Chúng tôi rất tôn trọng các đội trong khu vực. Điều quan trọng là những đội hàng đầu ĐNÁ như Thái Lan, Việt Nam có thể vươn lên tầm châu Á, tìm kiếm chức vô địch”, HLV Worawut Srimaka nói.

Được biết, tuy là giải giao hữu song giải thưởng cho đội vô địch khá hấp dẫn, cụ thể, đội vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 sẽ nhận Cup và số tiền thưởng lên tới 20.000 USD.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 tới đây, là lần thứ hai Việt Nam và Thái Lan tham dự giải châu Á dành cho lứa cầu thủ U23, sau lần đầu tiên vào năm 2015, trong khi đó, đây là lần đầu tiên U23 Malaysia tham dự giải đấu này.

Top 5 Bàn thắng đẹp Vòng 26 | 5 siêu phẩm ấn định mùa giải đầy kịch tính. Nguồn: VPF Media

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN