Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:24
RSS

Thái Lan mơ trở lại thời hoàng kim với HLV Kiatisak

Thứ sáu, 06/08/2021, 10:54 (GMT+7)

Theo thống kê của Siam Sport, Kiatisak là huấn luyện viên có tỉ lệ thắng cao nhất Đông Nam Á thời điểm ông con dẫn dắt tuyển Thái Lan với 51,2%.

Sau khi ông Nishino bị sa thải, HLV Kiatisak cũng nằm trong số 30 ứng viên có khả năng dẫn dắt tuyển Thái Lan mà báo chí nước này liệt kê.

Về vấn đề giữa Kiatisak và đội tuyển Thái Lan, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bầu Đức từng cho biết: "Nếu V.League chưa biết ngày đá lại thì tôi sẵn sàng để Kiatisak về với đội tuyển Thái Lan, trong trường hợp họ đặt vấn đề với tôi". 

"Hợp đồng của Kiatisak với CLB HA Gia Lai còn thời hạn đến cuối năm 2022, nhưng V.League hiện giờ chưa biết có đá lại được trong năm nay hay không? Sang năm tới 2022 cũng chưa chắc đá được, vì dịch bệnh như thế này thì không có gì chắc chắn cả. Với tình hình này thì tôi có muốn giữ Kiatisak cũng không được, và cũng không nên giữ" - bầu Đức nói thêm.

Về viễn cảnh Kiatisak tái hợp với bóng đá Thái Lan, tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Trong 4 năm cầm quân từ 2013 đến 2017, Kiatisak đã đưa đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016, vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á.

Đặc biệt, trong hai trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai của giải này, Thái Lan thắng cả hai trận, trong đó có trận thắng đậm đối thủ 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình. Zico có thể sẽ đưa Thái Lan trở lại vị trí số một khu vực, nếu anh đồng ý quay lại”.

Theo thống kê của Siam Sport, Kiatisak là huấn luyện viên có tỉ lệ thắng cao nhất Đông Nam Á thời điểm ông con dẫn dắt tuyển Thái Lan với 51,2%. Dưới triều đại của “Zico Thái”, U23 Thái Lan giành tấm huy chương vàng SEA Games 2013, hạng tư Asian Games 2014. Tuy vậy, thành tích kém tại vòng loại thứ ba World Cup 2018 đã khiến Zico phải chia tay đội tuyển Thái Lan.

Thái Lan mơ trở lại thời hoàng kim với HLV Kiatisak
 HLV Kiatisak chuẩn bị trở lại Thái Lan thăm gia đình

Tờ thể thao hàng đầu Thái Lan tiếp tục đánh giá cao vai trò của Kiatisak. “Sau khi Zico chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đội tuyển quốc gia gặp nhiều rắc rối. Đội không vào nổi trận chung kết AFF Cup 2018, bị loại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ đứng thứ 4 trong tổng số 5 đội ở bảng G.

Mới đây, huấn luyện viên Akira Nishino đã bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải, sau màn trình diễn tệ hại. Zico trở thành người được yêu thích nhất cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia", Siam Sport viết thêm. Cách đây ít tháng, Kiatisak cũng được vinh danh là HLV tiêu biểu của Đông Nam Á trong một thập kỷ qua do trang Live Sport Asia bình chọn.

 Live Sport Asia cho rằng HLV Park Hang-seo đang giúp bóng đá Việt Nam thống trị khu vực, nhưng trong một thập kỷ qua, Kiatisak mới là chiến lược gia thành công nhất. Trong 4 năm dẫn dắt tuyển Thái Lan, "Zico Thái" đã giúp "Voi chiến" 2 lần vô địch AFF Cup (2014, 2016), 2 tấm HCV SEA Games (2015, 2017). Dưới thời Kiatisak, tuyển Thái Lan vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại