Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:48
RSS

‘Kiatisak về Thái Lan cũng không ảnh hưởng lớn tới HAGL’

Thứ năm, 05/08/2021, 15:41 (GMT+7)

chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng, với lực lượng tốt, nếu HLV Kiatisak về Thái Lan cũng không ảnh hưởng quá lớn đến HAGL bởi giải đấu không còn nhiều nữa.

Cách đây ít ngày, báo chí Thái Lan đã liệt HLV Kiatsak và tốp ứng cử viên dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, sau khi HLV Nishino bị Liên đoàn bóng đá xứ chùa Vàng sa thải sau chuỗi thành tích yếu kém. Thậm chí trên mạng xã hội đã có không ít người hâm mộ Thái Lan kêu gọi “Zico Thái” trở về giải cứu bóng đá Thái Lan, giúp họ lấy lại vị thế ở khu vực Đông Nam Á.

Về điều này, bầu Đức chia sẻ với giới truyền thông: "Tôi chưa nhận được thông tin gì từ LĐBĐ Thái Lan cả. Họ chưa gọi điện thoại hay liên lạc với CLB HAGL. Nếu họ thiện chí thì hãy sang Việt Nam thương thảo với tôi. À quên, mùa dịch bệnh Covid-19 phức tạp sẽ khó qua, thôi thì cứ ngỏ ý trước xem thế nào rồi tôi sẽ tính rõ hơn.

Tôi sẽ đồng ý cho Kiatisak về lại Thái Lan để dẫn các ĐTQG nếu mà họ thật sự cần. Nhưng quan trọng là không biết V.League sẽ trở lại lúc nào. Nếu sắp đá thì thôi còn nếu hoãn chưa biết ngày trở lại thì cho Kiatisak về chứ giữ lại làm gì trong khi người ta cần" - bầu Đức chia sẻ với pháp luật TP.HCM.

Về việc lo ngại của các fan hâm mộ rằng HLV Kiatisak về Thái Lan sẽ khiến cho CLB HAGL bị ảnh hưởng,  HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Tới thời điểm này, ta có thể đánh giá HAGL có cầu thủ nội tới độ chín rồi.

Còn ngoại binh của họ thì sau nhiều năm tìm kiếm, hiện tại nói chung là tốt. Với lực lượng tốt thế, nếu HLV Kiatisak về Thái Lan thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến HAGL bởi giải đấu không còn nhiều nữa. Tất nhiên nếu phải thay tướng giữa chừng thì sẽ không tốt cho HAGL. Nhưng nếu tìm được một HLV mới phù hợp thì HAGL vẫn còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch bởi dàn cầu thủ của họ đang tốt".

Cũng theo ông Vinh, người Thái cũng sẽ có những khó khăn nhất định nếu tái hợp với “Zico Thái”: "Đến thời điểm này, nếu Kiatisak về dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, cũng có những cái khó khăn đấy. Cầu thủ nội của họ bên cạnh các gương mặt quen thuộc, thì cũng có nhiều cầu thủ mới, sẽ cần tập luyện lại một thời gian để nhuần nhuyễn với nhau.

Không phải HLV về là làm được ngay, mà cần có thời gian làm quen từng cầu thủ một, rồi đội hình, thế này thế kia... anh ấy cũng cần thời gian để tuyển chọn lại dàn trợ lý, là những người quen thuộc với mình cũng như cần thiết. Khi ổn thỏa được mọi thứ, Kiatisuk mới có thể nhàn hơn".

HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh ở góc độ cá nhân, ông vẫn thích HLV Kiatisak tiếp tục làm HLV trưởng CLB HAGL. "Về mặt tình cảm, Kiatisak đã để lại ấn tượng tốt cho NHM Việt Nam, được yêu mến nhiều. Vai trò của anh ấy ở HAGL là rất quan trọng. Anh ấy đã giải quyết được nhiều vấn đề cho HAGL và cho cả tuyển Việt Nam. Các cầu thủ HAGL giờ ở độ chín rồi, nhiều cầu thủ lên ĐTQG và thi đấu rất tiến bộ. Thế nên ở góc độ cá nhân, tôi thích Kiatisuk ở lại HAGL. Như vậy tốt hơn cho CLB Phố Núi và bóng đá Việt Nam".

Kiatisak về Thái Lan cũng không ảnh hưởng lớn tới HAGL
HLV Kiatisak tạm chia tay CLB HAGL trở về Thái Lan thăm gia đình

Theo dự kiến, HLV Kiatisak sẽ trở về Thái Lan vào giữa tháng 8. Tranh thủ quãng thời gian V.League tạm hoãn, thuyền trưởng của CLB HAGL về quê hương thăm gia đình.

Kể từ khi nhận lời dẫn dắt đội bóng của bầu Đức, đây là lần đầu tiên Kiatisak trở về Thái Lan. Trước đó, trên mạng xã hội, Zico Thái thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về gia đình, đồng thời thể hiện nỗi nhớ vợ và con gái.

CLB HAGL hiện đã tiến hành "xả trại" sau buổi tập ngày 30/7, nhóm các cầu thủ gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương hiện đã có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng ĐT Việt Nam Chuyên gia phân tích dữ liệu Kim Tae Min cũng được HLV Park gọi lên tuyển trong đợt tập trung lần này.

Mới đây, nghị quyết Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhất trí thông qua phương án tổ chức các giải chuyên nghiệp Việt Nam 2021, trong đó có V.League.

Cụ thể, giải Hạng nhất Quốc gia tiếp tục thi đấu từ 20/11 đến 14/1/2022. V.League trở lại từ 12/2 và diễn ra trong một tháng. Cúp Quốc gia 2021 là giải đấu kết thúc muộn nhất (18/3/2022). Cả ba giải đấu sẽ không có thay đổi về hình thức thi đấu. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, VPF cần đệ trình Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và được thông qua.

Trước khi thông qua nghị quyết lần này, VPF đã lên phương án và lấy ý kiến từ các CLB tham dự các giải do công ty này tổ chức.Trong số 28 CLB chuyên nghiệp, có 5 CLB đồng ý và 6 CLB không phản hồi được tính như đồng ý (được VPF ghi rõ trong văn bản gửi các đội), tổng cộng 11 đội tương đương tỉ lệ phiếu thuận 40,74%. Chỉ có 7 CLB muốn dừng mùa giải 2021 ngay thời điểm này.

Lúc này, HAGL vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League và hơn đội xếp sau là Viettel 3 điểm. Trong khi đứng cuối bảng xếp hạng là CLB SLNA.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại