Thứ năm, 25/04/2024 | 09:26
RSS

Thái Bình: Bắt khẩn cấp trùm bảo kê xe khách Cường 'Dụ'

Thứ ba, 15/12/2020, 08:02 (GMT+7)

Nguyễn Văn Cường (tức Cường 'Dụ') có liên quan vụ xe khách bị ném vỡ kính tại khu vực TP Thái Bình. Trước đó, quá trình khám xét Công ty Phúc Cường, công an thu giữ lượng lớn hung khí.

Theo đó, khoảng 17h chiều ngày 14/12, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an TP. Thái Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường (địa chỉ tại số 382 Lý Bôn, TP.Thái Bình) và văn phòng đại diện của nhà xe Phúc Cường tại huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Song song với đó, Công an TP. Thái Bình cũng đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường Dụ, 42 tuổi, ngụ số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) hiện là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường cùng đàn em để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và chiếm đoạt tài sản…

Liên quan vụ bắt Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường "Dụ") - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường (trụ sở tại 382 Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), tối 14/12, theo nguồn tin của PV VTC News, lực lượng công an Thái Bình cũng khám xét nhà một số đàn em của Cường "Dụ".

Từ máy tính công ty và cá nhân, cơ quan điều tra đã thu thập được một số văn bản, giấy tờ khác phục vụ điều tra vụ án Đặc biệt là hàng chục hung khí tự chế bao gồm dao, kiếm, dao phóng lợn tự chế, dao quắm... được để ngay trong văn phòng công ty, báo Kiến thức đưa tin. 

Thái Bình bắt khẩn cấp, khám xét nhà trùm bảo kê xe khách Cường 'Dụ'

Thái Bình bắt khẩn cấp, khám xét nhà trùm bảo kê xe khách Cường 'Dụ'
Chân dung Cường 'Dụ' và số vũ khí thu được. Ảnh: Kiến Thức

Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ") là đối tượng đã có 3 tiền án. Cường thành lập công ty dịch vụ vận tải hoạt động nhưng trên thực tế là núp bóng bảo kê bến bãi, phương tiện vận tải trên địa bàn. Băng nhóm của Cường có hàng chục đàn em, rất hung hăng, luôn sẵn sàng nghe theo chỉ đạo của Cường.

Trước đó, ngày 10/12, anh N.M.L. (31 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình, chủ xe khách 29 chỗ) khi đang lưu thông qua địa bàn xã Nam Hà (huyện Tiền Hải) thì bị nhóm đối tượng cản trở, dẫn đến xô xát. Anh L và phụ xe bị nhóm đối tượng đánh vào đầu, phải nhập viện.

Anh L từng có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi nhóm đối tượng chặn đầu xe khách cản trở giao thông cản trở hoạt động vận tải trên địa bàn huyện Tiền Hải. Cụ thể, theo anh L. phản ánh, khu vực gần bến xe huyện Tiền Hải liên tục xuất hiện một nhóm người đi xe máy vô cớ chặn đầu xe khách của anh L, cầm hung khí chửi bới lái xe, phụ xe, đe dọa hành hung không cho xe lưu thông.

Đến ngày 6/12, xe của anh đi đến ngã tư Thiên Trường (TP. Thái Bình) thì tiếp tục bị 2 người chạy xe máy bám theo, dùng đá đập vỡ kính chắn gió.

Ngày 14/12, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Công an tỉnh Thái Bình, Sở GTVT tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm những kẻ gây gổ, hành hung lái xe theo đúng quy định; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông tại tỉnh Thái Bình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN