Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:34
RSS

Tên lửa S-350E đến Syria tiếp thêm sức mạnh cho quân đội Nga

Thứ sáu, 22/09/2017, 15:16 (GMT+7)

Những hệ thống tên lửa S-350E đầu tiên đã được điều đến Syria để tham gia đội hình chiến đấu của lực lượng phòng thủ quân đội Nga.

Rusvesna dẫn tin từ một nguồn quân sự nói rằng Quân đội Nga đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350E Vityaz ở Syria, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ mục tiêu bay nào đe dọa các lực lượng Nga đang đồn trú và hoạt động ở chiến trường khốc liệt này.

Theo nguồn tin trên, hệ thống tên lửa tối tân mới được các nhà khoa học quân sự Nga nghiên cứu thành công đã đến cảng Tartus trong tháng 9 và đã được giao nhiệm vụ chốt giữ ở khu vực Masyaf thuộc tỉnh Hama, tạo ô hỏa lực phòng không rất mạnh.

Hệ thống S-350E của quân đội Nga. Ảnh: Rusvesna

Hệ thống tên lửa S-350E của quân đội Nga. Ảnh: Rusvesna

Hệ thống tên lửa phòng không mới được triển khai này đã tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng, đa lớp mà Nga xây dựng ở Syria. Rusvesna cũng cung cấp 1 bức ảnh nhằm chứng minh nhận định tên lửa S-350E Vityaz đã được triển khai tác chiến ở Syria

Một đại diện cấp cao của lực lượng quân sự Nga tại Syria tiết lộ, dù đã có những hệ thống phòng không rất mạnh tại Syria như S-300 và S-400 nhưng sự có mặt của S-350E là rất cần thiết để tạo thành lưới lửa phòng thủ hoàn hảo bởi hệ thống này có thể thực hiện những nhiệm vụ không tưởng với cả S-300/400.

Nga đã xây dựng mạng lưới phòng không đa tầng, đa lớp ở Syria. Ảnh: RT

Theo vị đại diện này, hệ thống S-350E Vityaz sẽ bổ sung cho các hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 trong mạng lưới phòng thủ của Nga tại Syria. Bởi hệ thống này đã vượt quá tính năng của một hệ thống phòng không tầm trung, khi nó có thể sử dụng loại tên lửa có tầm bắn từ 5km đến 400km và ở độ cao từ 5m đến cận vũ trụ - những khả năng không thể với hệ thống S-400 hiện nay.

Được biết, khi các hệ thống S-500 chưa được đưa vào trang bị, S-400 là vũ khí phòng không chủ lực của Nga, đồng thời cũng được coi là hệ thống phòng không hàng đầu thế giới hiện nay khi nó tích hợp được cả chức năng phòng thủ tên lửa rất mạnh.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.