Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:43
RSS

Mỹ hứa giữ liên lạc để tránh "bom rơi đạn lạc" sang quân đội Syria và Nga

Thứ sáu, 22/09/2017, 07:46 (GMT+7)

Quân đội Nga ở Syria cùng với đại diện của liên quân Mỹ đã gặp mặt “trong vài ngày qua” để cùng thảo luận phối hợp và tăng cường ngăn chặn xung đột giữa hai bên.

Liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với quân đội Nga hoạt động tại Syria để tránh xảy ra tình trạng va chạm giữa hai bên trong quá trình tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo RT, đây là phát biểu của phát ngôn viên chiến dịch CJTF-OIR của liên quân Mỹ ở Syria, Đại tá Ryan Dillon. Cũng theo ông Dillon, đại diện của lực lượng quân sự Nga ở Syria cùng với đại diện của liên quân Mỹ đã gặp mặt “trong vài ngày qua” để cùng thảo luận phối hợp và tăng cường ngăn chặn xung đột giữa hai bên trong quá trình chiến đấu ở Syria.

Theo quân đội Nga, liên quân Mỹ từng 2 lần bắn phá quân đội Syria

Theo quân đội Nga, liên quân Mỹ từng 2 lần bắn phá quân đội Syria. Ảnh: AP

Các tay súng người Kurd thuộc lực lượng YPG thảo luận với binh sĩ của quân đội Mỹ ở thị trấn Darbasiya gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tại cuộc họp này, giới chức hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc trao đổi dữ liệu địa lý và thông tin về các khu vực đang diễn ra hoạt động quân sự để tránh va chạm trên không cũng như dưới mặt đất thông qua đường dây đối thoại trực tiếp giữa chỉ huy của CJTF-OIR và chỉ huy của quân đội Nga ở Syria. 

Cũng theo ông Dillon, hiện chưa có đường dây liên lạc trực tiếp giữa quân đội Mỹ và các lực lượng do Nga ủng hộ dưới mặt đất cụ thể là chiến dịch tại thung lũng Euphrate tới phía đông thành phố Deir ez-Zor, và mọi hoạt động trao đổi ở vùng hạ nhiệt căng thẳng cũng chỉ được thực hiện qua điện thoại.

Trước đó, theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, quân đội chính phủ Syria, lực lượng đang chiến đấu chống khủng bố ở tỉnh Deir el-Zour, đã gặp phải các đợt phản công mạnh mẽ từ khu vực phía Bắc, nơi mà Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và các đơn vị đặc biệt của Mỹ đang hoạt động.

Quân đội Syria đã giải phóng khoảng 60 km2 lãnh thổ trên bờ phía Đông Deir el-Zour. Ảnh: FNA

“Các nhóm tấn công của quân đội chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của lực lượng Không gian Nga, đã vượt sông Euphrates và tiếp tục mở rộng địa bàn bị kiểm soát ở phía Đông Deir el-Zour, bất chấp sự đáp trả của các tay súng khủng bố” - hãng Sputnik dẫn lời ông Konashenkov nói với các PV.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cũng kêu gọi liên minh do Mỹ lãnh đạo không cản trở cuộc chiến chống khủng bố ở Syria vì cuộc chiến đang đến hồi kết thúc. Theo ông Konashenkov, đa phần lãnh thổ của Deir el-Zour đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria. “Hơn 85% lãnh thổ của Deir el-Zour đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria. Trong tuần tới, TP sẽ được giải phóng hoàn toàn” - ông nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.