Thứ ba, 23/04/2024 | 21:41
RSS

Tạo hình nâng ngực bằng túi độn

Thứ tư, 18/04/2018, 06:56 (GMT+7)

Gọi là “túi độn ngực” vì chất độn được chứa sẵn bên trong vỏ bọc từ quá trình sản xuất (silicon gel và/hoặc nước muối sinh lý). Vì thế nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều loại kích thước khác nhau.

Túi độn ngực bằng silicon thế hệ mới

Phần lớn túi ngực được sử dụng hiện nay tại Pháp và các nước khác trên thế giới là túi độn silicon.

Loại túi độn này đã được sử dụng từ hơn 40 năm nay và được chứng mình là an toàn và thích hợp nhất để nâng ngực vì nó rất giống với kết cấu tự nhiên của ngực.

Túi độn ngực silicon đã có nhiều cải tiến đáng kể từ cuối những năm 1990, các nhược điểm của túi độn silicon đã được khắc phục. Hiện nay, tất cả các túi độn ngực đang được sử dụng tại Pháp đều được Châu Âu, Cơ quan sức khỏe và An toàn của Pháp chứng nhận là an toàn.

Túi độn ngực được làm bằng silicon gel bọc trong vỏ bọc kín bằng silicon đàn hồi có bề mặt nhẵn hoặc sần sùi. Những cải tiến về vỏ bọc silicon và bản thân chất silicon gel chứa bên trong chính là những ưu điểm của túi độn ngực thế hệ mới, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân:

Vỏ bọc chắc chắn hơn, không làm rỉ silicon gel ra ngoài (nguyên nhân của tình trạng hình thành nang cứng) và có độ bền cao; Silicon gel dính có độ đặc cao hơn, không bị tràn ra trong trường hợp vỏ bọc bị vỡ.

Tạo hình nâng ngực bằng túi độn
Với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, bệnh nhân có thể lựa chọn loại túi độn ngực theo hình dáng cơ thể và mong muốn của mình. Ảnh minh họa

Ngoài ra, túi độn ngực silicon thế hệ mới còn có nhiều hình dáng khác nhau, thích hợp với nhu cầu của từng bệnh nhân. Ngoài loại túi độn có hình dáng tròn truyền thống, còn có túi độn hình giọt nước, giúp nâng ngực cao hơn, to hơn và tự nhiên hơn.

Với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, bệnh nhân có thể lựa chọn loại túi độn ngực theo hình dáng cơ thể và mong muốn của mình.

Những loại túi độn ngực khác

Vỏ bọc của túi độn ngực luôn luôn được làm bằng silicon đàn hồi, chất độn bên trong có thể khác nhau. Hiện nay, tại Pháp chỉ cho phép sử dụng hai loại silicon gel:

Nước muối sinh lý: thực chất là nước muối (chiếm 70% cơ thể người). Loại túi độn này được nhà sản xuất “bơm sẵn” nước muối bên trong hoặc được bác sĩ phẫu thuật “bơm đầy” trong quá trình nâng ngực.

Do chất độn bên trong túi độn là một loại chất lỏng chứ không phải chất keo nên ngực sẽ không tự nhiên, túi độn có thể tạo “nếp gấp” sờ thấy được hoặc thậm chí nhìn thấy được. Loại túi độn này còn có thể bị xẹp bất cứ lúc nào sau khi nâng ngực một thời gian ngắn.

Hydrogel: là chất mới nhất được Cơ quan Hành pháp của Pháp (French regulatory agency) phê chuẩn (năm 2005). Đây là một loại gel dạng nước có thành phần chủ yếu là nước và một loại chất có thành phần cơ bản là xen-lu-lo.

Loại chất keo này có độ đặc tự nhiên hơn nước muối sinh lý và cũng có thể được hấp thụ vào trong cơ thể nếu bị rò rỉ ra khỏi vỏ bọc.


Xem thêm: Chuyện khó tin ở một vùng quê

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Với những ai đam mê những thể loại game hành động, kịch tính trên PS4 chắc hẳn không thể bỏ qua những tựa game hot nhất năm 2024.