Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:18
RSS

Tân Đệ nhất Phu nhân Mỹ: Siêu mẫu nóng bóng mê từ thiện

Thứ tư, 09/11/2016, 19:15 (GMT+7)

Ông Donald Trump chính thức trở thành tân Tổng thống Mỹ nên Melania Trump cũng trở thành tân Đệ nhất Phu nhân. Bà nổi bật với sắc đẹp, vẻ quý phái đầy quyến rũ và sở thích làm từ thiện.

Melania Trump là một siêu mẫu nổi tiếng người gốc Slovenia. Cô vợ siêu mẫu mê từ thiện của tỷ phú Donald Trump bắt đầu bước lên sàn catwalk từ năm 1986 khi mới 16 tuổi và hợp đồng người mẫu đầu tiên được ký kết khi cô mới 18 tuổi. Đồng thời, cô sở hữu tấm bằng Thiết kế, Kiến trúc tại Đại học Ljubljana, Slovenia. 

Những thiên đường thời trang của thế giới như Paris hay Milan đều đã in dấu giày của siêu mẫu này. Ngoài ra, Malania từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng như: Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, Avenue, In Style, và New York.

Vẻ bề ngoài hấp dẫn, kiến thức phong phú và khả năng nói chuyện về những câu chuyện chính trị đã giúp cho Melania Knauss lọt vào mắt xanh của một trong những đại gia nổi tiếng nhất Hoa Kỳ - Donald Trump.  

Tân Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump vô cùng xinh đẹp quyến rũ

Tân Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump vô cùng xinh đẹp quyến rũ

Cô vợ siêu mẫu mê từ thiện của tỷ phú Donald Trump gặp gỡ vị tỷ phú giàu nhất thế giới lần đầu tiên trong một sự kiện vào năm 1998 sau khi Donald Trump khi còn chưa chia tay người vợ thứ hai, Maria Marples. Sau khi Donald Trump li dị Marples, cặp đôi Donald - Melania bắt đầu xuất hiện ở rất nhiều sự kiện cùng với nhau. 

Đến năm 2004, vị đại gia bất động sản chính thức ngỏ lời cầu hôn với siêu mẫu Melania. Khi đó, siêu mẫu nổi tiếng mới bước sang tuổi 34 trong khi người tình của cô đã gần 60 tuổi. 

Donald Trump cầu hôn vợ mình với chiếc nhẫn có giá trị lên tới 3 triệu USD và hiện nó vẫn nằm trong Top 10 chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất thế giới dù đã được mua từ năm 2004. 

Một năm sau, đám cưới của họ chính thức diễn ra tại Miami, Mỹ. Cô dâu đã tiêu tốn 200.000USD cho bộ váy cưới, còn khách được chiêu đãi món bánh gatô với 3.000 bông hồng nhỏ làm bằng kem. Năm 2006, Donald - Melania đón chào cậu con trai đầu tiên mang tên Barron William Trump. 

Sau đám cưới, họ thường sống tại biệt thự Mar-A-Lago ở Palm Beach, Florida, Mỹ. Melania cũng luôn xuất hiện cùng chồng mình tại nhiều sự kiện quan trọng như: ngày Donald Trump được ghi tên ở Đại lộ Danh Vọng Hollywood hay ngày ông quyết định tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. 

Khi ông Donald Trump quyết định ra tranh cử Tổng thống, bà Melania Trump được cho là có nhiệm vụ vận động tranh cử, giúp ông có thêm được sự ủng hộ của phái yếu.

Ngay trong tuần đầu tiên xuất hành, Melania Trump đã “ghi điểm” bằng một loạt cuộc gặp mặt thân mật với lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể bảo vệ phụ nữ tại một số bang. Ngay đến nhà thương thuyết nổi tiếng người Mỹ Megyn Kelly cũng phải thốt lên rằng, sự xuất hiện của Melania Trump đang thực sự làm thay đổi cuộc vận động tranh vị trí ứng viên Tổng thống trong đảng Cộng hòa.

Tân Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump khoe vẻ đẹp sexy nóng bỏng

Tân Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump khoe vẻ đẹp sexy nóng bỏng

Theo các nhà phân tích thuộc hãng NBC/Marist Iowa, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Donald Trump tăng lên ở mức 29%, vượt qua cả Tiến sĩ Carson (22%) và cựu Thống đốc Florida Jeb Bush (23%) chính là nhờ vào chiêu thức truyền thông cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo mà bà Melania Trump đang làm.

Chẳng hạn, Melania Trump thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình và ủng hộ các khoản tiền không nhỏ cho các quỹ từ thiện. Bà nói, là vợ một tỷ phú cực kỳ giàu có, bà có khả năng làm nhiều việc thiện mà những người khác chưa thể làm được.

Gặp gỡ các gia đình khó khăn, chia sẻ với những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, tâm sự với những người đang rơi vào vòng trầm uất… là những gì mà Melania Trump đã làm và vẫn đang tiếp tục thực hiện với cả tâm huyết và sự yêu thương. Điều đáng chú ý nữa là hoạt động từ thiện đó của bà lại không hề được đưa tin rầm rộ theo kiểu truyền thống để làm nổi bật vai trò của tỷ phú Donald Trump.

Trái lại, nó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên những hãng truyền thông không thuộc sự quản lý của ông Donald Trump nhưng luôn tạo những nét riêng biệt. Và chỉ đến khi báo chí Mỹ đưa tải thêm về những hội, nhóm ủng hộ ông Donald Trump và yêu mến bà Melania Trump, người ta mới biết rằng, tỷ lệ nữ giới muốn bỏ phiếu cho tỷ phú này không phải là ít.

Bản thân ông Donald Trump khi nói về vợ mình cũng phải thừa nhận: “Melania đã nói những điều thú vị. Cô ấy nói sẽ là người giúp tôi giành chiến thắng. Cô ấy nói rằng: "Chỉ cần anh chính thức tuyên bố tranh cử, anh sẽ làm được". Tôi nói với cô ấy rằng: "Anh không rõ nữa". Nhưng cô ấy vẫn khuyến khích tôi và tôi đã làm theo”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus