Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:28
RSS

Tâm sự nghẹn đắng của mẹ đối tượng đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông

Thứ bảy, 12/12/2020, 14:39 (GMT+7)

Mẹ ruột của kẻ ruột của kẻ đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông nói rằng, bà bủn rủn chân tay, chết lặng khi xem đoạn clip ghi lại sự việc.

Mẹ kẻ đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông chết lặng khi xem clip

Bà T. chia sẻ về việc con trai mình đánh nữ sinh. Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến vụ Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp) đánh nữ sinh Võ Ngọc Khánh V. (SN 2005, học sinh lớp 10) sau vụ va chạm giao thông trao đổi trên Dân Trí, bà Phan Thị Mộng T. (SN 1968, mẹ ruột của Thành) lặng lẽ ngồi ôm cháu nội (3 tuổi, con trai Thành). Bà T. chia sẻ về việc làm của con trai mình gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua.

Theo bà T., thời điểm xảy ra sự việc bà không hề hay biết. Sáng 8/12, khi đang đi làm, bà T. được người thân gọi về vì có rất đông người đến nhà. Bà vội xin nghỉ làm đi về và chứng kiến cơ quan công an đọc lệnh bắt con mình. Sau đó, bà T. mới được xem lại đoạn clip mà Thành đã đánh dã man nữ sinh.

"Không ngờ con mình lại ra tay một cách dã man như vậy, khi đó tôi bủn rủn chân tay, chết lặng. Gia đình tôi khổ lắm, tôi cứ nghĩ là nó đi làm như thường ngày, không hiểu sao nó lại hành động như vậy. Con tôi sai lầm rồi! Thôi cũng để nó đi cải tạo để sớm trở về với gia đình", bà T. nghẹn ngào.

Bà T. cũng không ngờ con mình có hành động dã man thế này. Ảnh cắt từ cIip.

Bà T cũng cho hay, Thành có vợ nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó người vợ bỏ đi để lại đứa con trai 3 tuổi cho bà nuôi. Sau sự việc, bà T. cũng đến thăm hỏi, gửi lời xin lỗi đến cháu và gia đình. Tuy nhiên phía gia đình cháu nói việc đã xảy ra rồi thì hãy để pháp luật xử lý.

Một người thân của Thành cho biết thêm, Thành đã có vợ rồi nhưng người này đã bỏ đi; còn người ngồi sau xe máy xuất hiện trong clip chỉ là "vợ hờ". Sáng 8/12, khi Thành đang ngủ thì có một nhóm người đến tìm. Thành vừa bước ra thì bị đánh tụi bụi. Lúc này, gia đình mới biết là Thành gây tai nạn rồi đánh nữ sinh gây phẫn nộ trong dư luận nên có nhiều nhóm "anh em xã hội" đi lùng sục tìm kiếm Thành để "xử lý".

Trước khi bị bắt do đánh nữ sinh gây phẫn nộ dư luận, Lê Tấn Thành từng bị kết án 8 năm tù vì tội "Cố ý gây thương tích". Thành đã ra tay đánh một người dân gây thương tật 33%. Năm 2015, Thành mãn hạn tù về ngụ tại phường Tương Bình Hiệp. Thời gian này, Thành làm nghề lái xe ba gác để sinh sống. 

Công an TP Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành để điều tra, làm rõ. Bước đầu, kết quả giám định thương tật của em Võ Ngọc Khánh V. được xác định là 2%. 

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 16h40' ngày 7/12, khi đang lưu thông trên tuyến đường Bùi Ngọc Thu, khu 5, phường Tương Bình Hiệp (Bình Dương) thì cặp đôi nam nữ chạy xe máy bất ngờ quay đầu cẩu thả, thiếu quan sát.

Hai học sinh nữ đi trên xe đạp điện chạy phía sau không kịp xử lý, tông vào đuôi xe này. Cú va chạm mạnh khiến cả  xe và người ngã ra đường. Cùng lúc này, một người phụ nữ đi xe máy ngay sau hai nữ sinh cũng lao tới, đâm vào xe máy, văng mạnh về phía trước.

Đáng chú ý, sau khi đứng dậy, thanh niên đi xe máy bất ngờ lao tới đá liên tiếp vào đầu nữ sinh chạy xe đạp điện. Không chỉ vậy, người này còn rút một khúc gậy quật vào người học sinh này. Thấy vậy, người dân gần đó vội tới can ngăn và giúp đỡ các nạn nhân. Tuy nhiên, nam thanh niên này hung hăng chửi bới, chỉ mặt người dân đe dọa. Trước khi lên xe máy rời đi, nam thanh niên này còn dùng chân đạp mạnh vào chiếc xe đạp điện.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN