Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:06
RSS

Tâm sự của mẹ 3 con MC Huyền Ny giúp con thoát khỏi 'hiểm họa' từ YouTube

Thứ bảy, 09/03/2019, 10:07 (GMT+7)

Theo MC Huyền Ny môi trường internet thật sự không an toàn cho những bộ não trẻ con còn non nớt và chưa phát triển đầy đủ. Chính vì thế, khi xem bao giờ một người lớn trong gia đình cũng cần xem cùng con.

MC Huyền Ny chia sẻ cách giúp con thoát khỏi nguy hiểm từ YouTube
MC Huyền Ny bên các con của mình.

Huyền Ny cái tên không còn quá xa lạ với công chúng. Cô không chỉ được biết đến với vai trò MC, người mẫu sở hữu thân hình nóng bỏng, săn chắc mà còn được biết đến với vai trò là một Tiến sĩ ngành Dược - tốt nghiệp ở Hoa Kỳ. Mới đây, cô đã có chia sẻ về cách giúp con thoát khỏi những tác hại xấu từ YouTube.

Theo MC Huyền Ny, internet thực sự chứa đựng rất nhiều những thông tin hữu ích nhưng bên cạnh đó cũng quá nhiều những thông tin không được kiểm soát. Môi trường internet thật sự không an toàn cho những bộ não trẻ con còn non nớt và chưa phát triển đầy đủ. 

Nếu bố mẹ không cảm thấy an toàn khi con còn nhỏ nhưng để con lái xe ở ngoài đường do những nguy hiểm có thể xảy đến cho tính mạng của con thì mạng internet cũng có tác hại tương tự nhưng về mặt tinh thần và trong trường hợp này còn ảnh hưởng đến an toàn thể xác của các con nữa.

"Đã đến lúc bố mẹ chúng ta cần phải ở trong thế chủ động. Ny cảm thấy cực kỳ lo lắng khi nhiều quý vị phụ huynh cứ vứt iPhone hay iPad cho các con ngồi một chỗ. Làm như vậy là đang hại con mình chứ chẳng hay ho gì. 


Huyền Ny đã có 3 đứa con cực kỳ đáng yêu

Kiến thức tràn lan, không kiểm soát được đưa đến những bộ não còn non nớt, chưa phân biệt được đúng sai thể hiện sự thiếu nghiêm túc khi dạy con của những người làm cha làm mẹ", cô nói. 

MC Huyền Ny cũng cho rằng, theo các nghiên cứu khoa học, có một phần rất quan trọng trong bộ não của con người chúng ta không hoàn toàn phát triển đầy đủ cho đến năm 25-26 tuổi, đó là phần prefrontal cortex. 

Phần não này giúp con người chúng ta khác biệt so với những động vật khác. Phần não này điều khiển khả năng đưa ra những quyết định đúng sai, hợp tình hợp lý. Trước 25 -26 tuổi những quyết định chúng ta đưa ra thường liên quan nhiều đến mặt cảm xúc hơn là lí trí và kinh nghiệm như sau 25 -26 tuổi. 

Thông thường một đứa trẻ sinh ra, sẽ cần khoảng 7 năm để con tương đối hình thành tính cách của mình. 7 năm đó là khoảng thời gian mà bố mẹ chúng ta cần phải tận dụng để truyền đạt thông tin (thông qua việc con hỏi và bố mẹ chịu khó trả lời), sự yêu thương, lòng nhân ái đến với con nhầm giúp con có được những đức tính này suốt đời. Thông tin truyền đạt trong khoảng thời gian này thường là thông tin một chiều từ bố mẹ đến con cái.


Bà mẹ 3 con Huyền Ny vẫn xinh đẹp và trẻ trung

Sau 7 tuổi, bố mẹ chúng ta vẫn đồng hành với con nhưng kiến thức bây giờ không chỉ còn là một phía mà lại sẽ là thông tin hai chiều. Bố mẹ nói và đôi khi con sẽ cãi lại hoặc cho ý kiến bởi vì con bây giờ đã bắt đầu có những suy nghĩ logic hơn.

Các con của chúng ta sẽ sống, trải nghiệm, vấp phải những lỗi lầm để học được những bài học mà sau đó sẽ giúp các con rút kinh nghiệm để hoàn thiện cuộc sống của mình hơn. Trong hành trình con đi sẽ có sự đồng hành của bố mẹ bởi vì chúng ta cũng đã từng vấp ngã và có những bài học cho riêng mình. Chia sẻ trên tinh thần học hỏi sẽ giúp con dễ tiếp thu hơn. 

Có con là cả một đời phải suy nghĩ. Bố mẹ nắm chắc được quá trình phát triển của con để tùy giai đoạn, mình sẽ có sự hỗ trợ kịp thời. Trong những năm tháng đầu đời của con, con chưa có khả năng để đưa ra những quyết định an toàn cho bản thân và đó là trách nhiệm của bố mẹ. Đừng giao sự an toàn đó cho ai cả, Internet lại càng không.

"Nhà Ny các con ít dùng các thiết bị điện tử. Khoảng 2-3 ngày trong tuần, các con xem các chương trình về ngoại ngữ khoảng 20 phút. Cuối tuần thì những khi có thời gian, cả gia đình xem phim hoạt hình ngắn cùng nhau 1 lần nhưng không thường xuyên. Cuối tuần hoạt động chủ yếu của cả gia đình là đi chơi cùng với nhau ở sở thú, công viên, các hoạt động thể thao sinh hoạt ở nhà thờ, ở gia đình cùng cô chú, ông bà, anh chị em họ...nên thường cũng bận. 

Khi xem bao giờ một người lớn trong gia đình cũng xem cùng con. Để sau khi con xem xong thì mình có thể cùng con bàn về nội dung của video vừa mới xem. 

Ny để ý, khi con xem chương trình tiếng Anh thì hoặc Ny hoặc ông xã xem cùng con thì sẽ thảo luận được nhiều điều. Nếu con xem cũng chương trình đó cùng với ông bà vì ông bà không hiểu tiếng Anh nên xem xong cũng như không vì chẳng thảo luận được gì.

Do đó khi con xem với bố mẹ thì xem chương trình bằng tiếng Anh và khi con xem với ông bà thì xem chương trình bằng tiếng Việt. Đó cũng có lẽ là một trong những lý do giúp cho các con của Ny nói được hai thứ tiếng", MC nói. 


Xem thêm: Fan nữ 70 tuổi nhảy bốc lửa bên Đàm Vĩnh Hưng.

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN