Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:57
RSS

Tạm giữ tài xế Mazda bỏ trốn sau khi tông chết người đi xe máy

Thứ tư, 29/06/2022, 15:52 (GMT+7)

Tạm giữ tài xế ô tô Phùng Văn Mạnh, sau 2 ngày bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn khiến một người lái xe máy tử vong tại đoạn đường vành đai 3 qua thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc.


Lái xe Phùng Văn Mạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công An Tp.HCM/Nguồn: Công An Vĩnh Phúc.

Ngày 29/6, theo Tạp chí Tri thức trực tuyến thông tin Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ Phùng Văn Mạnh (sinh năm 1983, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là tài xế gây tai nạn khiến một người lái xe máy tử vong 3 ngày trước tại đoạn đường vành đai 3.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19h35, ngày 26/6, khi Phùng Văn Mạnh lái ôtô Mazda biển số 88C-196.31 trên đường vành đai 3 đoạn qua thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc thì bất ngờ va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường điều khiển). 

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô đã bỏ đi để lại hiện trường là nạn nhân và dẫn tới hậu quả anh Đồng tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Yên Lạc đã triển khai lực lượng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, truy tìm lái xe gây tai nạn chết người sau đó không lên trình diện công an.

Theo Báo Công An TPHCM thông tin, Công an huyện Yên Lạc cho hay đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường vắng, ít người qua lại, ít người dân sinh sống, các dấu vết tìm kiếm đều rất mờ. Sau 2 ngày tìm kiếm, Công an huyện Yên Lạc đã phát hiện và đưa tài xế Mạnh từ Hà Nội về trụ sở để tạm giữ, điều tra.

Theo cơ quan chức năng xác định, sau khi gây tai nạn, Mạnh đã điều khiển xe về nhà. Ngày 28/6, Mạnh đưa xe đi Hà Nội sửa. Đêm 28/6, Công an huyện Yên Lạc phát hiện và đưa Mạnh từ Hà Nội về trụ sở để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại