Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:38
RSS

Tài xế xe tải chở 25.000 gói thuốc lá lậu bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng

Thứ sáu, 08/05/2020, 14:20 (GMT+7)

Xe tải mang BKS 15C - 338.02 do tài xế Trần Danh Lợi (SN 1990, trú tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển chở 25.000 gói thuốc lá lậu bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng kiểm tra.

Ngày 8/5, Công an Tp. Đông Hà (Quảng Trị) cho báo giao thông biết, đang điều tra vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn qua địa bàn

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/5, Công an Tp. Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe tải mang BKS 15C - 338.02 do tài xế Trần Danh Lợi (SN 1990, trú tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, lưu thông qua địa bàn Quảng Trị có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì nam tài xế không chấp hành. Đến khoảng 14h30, chiếc xe này chạy đến khu vực trạm thu phí Quảng Trị thì cơ quan chức năng mới yêu cầu dừng được.

Tài xế xe tải chở 25.000 gói thuốc lá lậu bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng
Số thuốc lá lậu bị thu giữ. Ảnh: NLĐ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ca-bin và thùng xe của tài xế Lợi có 25.000 gói thuốc lá ngoại (nhãn hiệu 555). Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số số thuốc lá trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Gần đây, ở Kiên Giang cũng có một vụ chặn bắt thuốc lá lậu số lượng lớn. Ngày 28/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) phối hơp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ Chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên.

Khoảng 2h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 phối hợp phòng chống buôn lậu đã phát hiện khoảng 200 người vận chuyển thuốc lá từ Campuchia vào Việt Nam Số lượng thuốc lá lậu được phát hiện khoảng 250 thùng, mỗi thùng 500 gói.

Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, khoảng 100 người cầm gỗ, vật cứng buộc dao nhọn và đá xông vào tấn công. Lực lượng tuần tra bắt giữ 2 người và 5 thùng thuốc. Nhóm vận chuyển thuốc lá lậu sau đó cướp lại 4 thùng thuốc để đẩy về phía Campuchia. Vụ việc khiến 4 cán bộ, chiến sĩ biên phòng và một chiến sĩ công an bị thương.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN