Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:51
RSS

Báo Thái Lan bất ngờ với quyết định của VFF

Thứ sáu, 08/05/2020, 13:43 (GMT+7)

Tờ Siam Sport của Thái Lan tỏ ra bất ngờ khi VFF không giữ chân vị chiến lược gia người Đức Gede.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết sẽ không gia hạn hợp đồng với GĐKT Jurgen Gede hai bên sẽ chính thức dừng hợp tác vào tháng 6 tới khi hợp đồng đáo hạn.

Sự kiện giám đốc kỹ thuật Gede chia tay bóng đá Việt Nam khiến báo chí Thái Lan tỏ ra bất ngờ. Tờ Siam Sport của Thái Lan viết:

"LĐBĐ Việt Nam đã tuyên bố chia tay GĐKT Jurgen Gede, đây là điều khá bất ngờ vì ông ấy đã thực hiện công việc rất tuyệt vời. Cựu cầu thủ Schalke 04 có đóng góp quan trọng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, top 8 Asian Cup 2019, HCV Sea Games 2019".

Ông Jurgen Gede chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Việt Nam từ tháng 6/2016 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm sau được VFF gia hạn thêm 2 năm với những thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo

Báo Thái Lan bất ngờ với quyết định của VFF
Báo Thái Lan bất ngờ với quyết định của VFF​

Dưới thời của HLV Gede, bóng đá Việt Nam có được nhiều thành công rất đáng khích lệ như dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vô địch SEA Games 29, vô địch AFF Cup, vào đến tứ kết Asian Cup, giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, dự World Cup U20 thế giới ..

Tuy nhiên theo như VFF chia sẻ thì, ông Gede đã không còn phù hợp với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

“VFF sẽ dành sự ưu tiên lớn hơn đối với công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ. Do vậy, vị trí GĐKT không chỉ là định hướng, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ mà còn phải tham gia vào công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các CLB.

Đặc biệt là công tác đào tạo lực lượng HLV bóng đá trẻ. Với mục tiêu đó, VFF hướng đến ứng cử viên vừa có kinh nghiệm trong phát triển bóng đá trẻ, vừa có trình độ giảng viên huấn luyện viên bóng đá của FIFA hoặc AFC”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh tiêu chí chọn GĐKT mới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN