Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:46
RSS

Tài xế xe buýt ở Nghệ An trả lại 190 triệu đồng cho người đánh rơi

Thứ sáu, 21/04/2023, 17:37 (GMT+7)

Tài xế xe buýt phát hiện một túi xách bị đánh rơi từ xe ô tô đi phía trước nên dừng lại nhặt và kiểm tra. Khi thấy có số tiền lớn nam tài xế này đã nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để trả lại cho chủ sở hữu.

Sự kiện:
Nghệ An

Thông tin trên Báo Nghệ An vào ngày 21/4 cho biết, Công an xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức lễ trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Cụ thể, người nhận lại tài sản đã đánh rơi là ông Lê Văn Mạo (sinh năm 1964; trú tại xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), lái xe ô tô Altis mang biển kiểm soát 37A-041.02.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông Mạo mang chiếc túi chứa 190 triệu đồng đến ngân hàng để chuyển tiền. Vừa ra tới xe thì ông quên đồ, vội quá nên bỏ tạm lên nắp capo ở phía sau cốp xe. Sau khi lấy đồ xong thì quên cất vào trong xe.

Khi đến ngân hàng, ông Mạo kiểm tra không thấy túi tiền. Lúc này ông mới nhớ chưa cất tiền vào xe ô tô. Người đàn ông quay lại, đi dọc đường tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ông Mạo sau đó đã trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng tìm lại được số tiền đánh rơi.

Người đánh rơi 190 triệu đồng được nhân viên xe buýt trả lại

Ông Mạo nhận lại túi tiền từ nhân viên xe buýt. Ảnh: Báo Tiền Phong

Thời điểm đó, anh Trương Văn Kỳ phụ xe và anh Lô Trung Kiên lái xe chạy tuyến 26 (TP. Vinh - Quỳ Hợp) của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An đã phát hiện một chiếc ô tô màu đen bị rơi túi đồ trên nắp cốp sau, trên đoạn cầu vượt Yên Lý, xã Diễn Yên (Diễn Châu).

Anh Kỳ đã yêu cầu lái xe dừng lại để nhặt túi lên kiểm tra. Khi phát hiện số tiền lớn (khoảng 190 triệu đồng) trong túi xách, xe buýt đã chạy theo để tìm người sở hữu túi nhưng không kịp. Sau đó, hai anh đã đến Công an xã Hưng Lợi để trình báo và nhờ giúp đỡ để trao trả cho người đánh rơi.

Người đánh rơi 190 triệu đồng được nhân viên xe buýt trả lại

Thư cảm ơn của ông Lê Văn Mạo gửi lực lượng Công an xã Hưng Lợi và phụ xe, lái xe buýt Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Qua công tác điều tra, Công an xã Hưng Lợi đã xác định chủ sở hữu của túi xách nêu trên là của ông Lê Văn Mạo. Sau khi xác định được chủ sở hữu của túi xách, Công an xã Hưng Lợi đã lập biên bản trao trả lại số tiền trên cho ông Lê Văn Mạo.

Khi nhận lại được tài sản, ông Mạo đã cảm phục trước sự tận tâm của lực lượng Công an và không quên gửi lời cảm ơn tới phụ xe và lái xe của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An.

CV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại