Thứ năm, 18/04/2024 | 18:41
RSS

Tài xế trả tiền xu qua BOT Cầu Rác, nhân viên thẳng thừng từ chối

Thứ ba, 02/01/2018, 14:05 (GMT+7)

Sau khi nữ nhân viên bán vé thông báo, tài xế đưa 35.100 đồng, trong đó có tiền xu 500 đồng song bị nhân viên thẳng thừng từ chối.

Tài xế trả tiền xu qua BOT Cầu Rác, nhân viên thẳng thừng từ chối
Tài xế trả tiền xu qua BOT Cầu Rác, nhân viên thẳng thừng từ chối. Ảnh Vnexpress. 

Khoảng 20h30 ngày 31/12, tài xế Nguyễn Minh Nghĩa (trú Vĩnh Long) điều khiển ôtô đi trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, khi đến trạm BOT Cầu Rác (xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng để mua vé giá 35.000 đồng, theo Vnexpress. 

Sau khi kiểm đếm, nữ nhân viên bán vé thông báo tài xế mới đưa 34.600 đồng, còn thiếu 400 đồng. Anh Nghĩa đưa thêm một đồng tiền xu mệnh giá 500 đồng song bị từ chối giao dịch với lý do "tiền này đã bị cấm lưu hành". Cô này trả lại tiền cho tài xế rồi đóng cửa buồng thu phí.

Không thể mua vé, xe của tài xế Nghĩa bị rào chắn ngăn không cho di chuyển qua trạm. Một số người ngồi trên xe đã sử dụng điện thoại quay lại tình huống này và đưa lên mạng xã hội đồng thời gọi điện nhờ Công an huyện Cẩm Xuyên tới giải quyết.

"Nhân viên không nhận tiền xu và đóng cửa giao dịch là quá vô lý, buộc chúng tôi phải thông báo với cơ quan chức năng", tài xế Nghĩa nói. Vào 22h cùng ngày, nhà chức trách đến hiện trường, mời chủ phương tiện cùng nhân viên trong ca trực bán vé tới trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc. 

Trung tá Dương Xuân Quang, Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên, cho biết tài xế Nghĩa và nhóm bạn giải thích "không có động cơ gì", việc trả tiền lẻ để qua trạm là giao dịch bình thường.

"Chúng tôi xác định sự việc này có lỗi từ hai phía, tất cả đều xử sự không tốt. Nhà chức trách đang điều tra sự việc, sắp tới sẽ mời những người liên quan tới công bố kết quả", trung tá Quang nói.

Tài xế trả tiền xu qua BOT Cầu Rác, nhân viên thẳng thừng từ chối
Tài xế Long đi trên ôtô dùng tiền mệnh giá thấp mua vé qua trạm BOT Cầu Rác (Hà Tĩnh). Ảnh: Phạm Trường/Tri thức trực tuyến.

Trong khi đó, anh Huỳnh Bửu Long (trú Vĩnh Long) cho biết tối 31/12, anh cùng tài xế Nguyễn Minh Nghĩa (ở Long An) và một số người bạn đi từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng. Khi qua trạm thu phí BOT Cầu Rác, tài xế dùng xấp tiền giấy mệnh giá 200 đồng cùng một đồng xu mệnh giá 500 đồng để mua vé, Tri thức trực tuyến đưa tin.

“Tôi đưa xấp tiền 200 đồng mua vé thì nhân viên thông báo còn thiếu 400 đồng. Do hết tiền giấy nên tôi đưa đồng kim loại mệnh giá 500 nhưng nhân viên bảo tiền này đã ngưng lưu hành, rồi trả lại toàn bộ số tiền mua vé, đóng cửa giao dịch, không cho xe qua”, anh Long kể.

Trưa 1/1, chiếc xe biển số 62C tiếp tục hành trình. Khi qua trạm thu phí Cầu Rác, một tài xế tiếp tục đưa xấp tiền mệnh giá thấp và một đồng xu mệnh giá 500 đồng mua vé. Anh yêu cầu nhân viên trả lại 100 đồng tiền dư. Sau nhiều lần kiểm đếm, lần này nhân viên trạm đã trả lại 100 đồng và bán vé cho xe qua trạm.

"Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy nhưng biết trước họ sẽ gây khó khăn nên chúng tôi đã chuẩn bị tiền mệnh giá 100 đồng thối lại", một nhân viên thu phí cho hay.

Ông Đoàn Trọng Vinh, Trạm phó trạm thu phí BOT Cầu Rác, cho biết đã nắm được sự việc tài xế dùng tiền mệnh giá thấp mua vé qua trạm và nhân viên không bán vé. Theo ông Vinh, đơn vị vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Tháng 4/2017, nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã dùng xe cùng băng rôn yêu cầu đơn vị dựng trạm BOT Cầu Rác (xã Cẩm trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) giảm 100% phí mua vé qua trạm hoặc di dời trạm. Họ cho rằng việc đặt trạm thu phí đường tránh TP Hà Tĩnh ở đây là không phù hợp.

Bộ GTVT vừa có văn bản về việc giảm giá dịch vụ đường bộ tại trạm BOT Cầu Rác, thống nhất nguyên tắc giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện của người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN