Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:33
RSS

Đi qua trạm "BOT cấp bản", CSGT bị người dân chặn xe thu phí

Thứ năm, 14/12/2017, 13:09 (GMT+7)

Lãnh đạo xã lên tiếng về clip người dân lập "BOT" tại bản chặn xe CSGT thu phí tại Phù Yên (Sơn La) gây xôn xao dư luận.

CSGT bị người dân chặn xe thu phí ở Sơn La
CSGT bị người dân chặn xe thu phí ở Sơn La

Mới đây, trên Facebook đăng tải một clip ghi lại cảnh hai chiến sỹ CSGT huyện Phù Yên, Sơn La đi làm nhiệm vụ đi qua trạm “BOT cấp bản" do người dân tự làm thuộc xã Gia Phù (Phù Yên, Sơn La) bị chặn xe, yêu cầu nộp lệ phí 100 nghìn đồng mới được qua.

Cụ thể Facebook này chia sẻ: “Vào Khoảng 17h Ngày 13/12/2017, hai Đồng Chí CSGT Huyện Phù Yên, Sơn La đi vào đường dân sinh bất ngờ bị chặn và bắt nộp lệ phí”.


Clip CSGT bị người dân chặn xe thu phí

Trong clip cho thấy, hai đồng chí CSGT đi làm nhiệm vụ qua đường dân làm nên người dân yêu cầu “thu phí”. Bất ngờ trước việc lập trạm “BOT” thu phí, hai đồng chí CSGT thắc mắc thì được người dân lý giải: “Các chú đi làm nhiệm vụ là thật nhưng đường này không có biển báo lại là đường của nhà, dân tự bỏ đất, bỏ tiền ra thuê máy múc làm để có lối vào nhà nên ai qua đây cũng phải nộp phí”.

Clip người dân chặn xe CSGT thu phí gây xôn xao mạng xã hội
Clip người dân chặn xe CSGT thu phí gây xôn xao mạng xã hội

Trước những lý giải trên, đồng chí CSGT đưa ra dẫn chứng: “Đây là anh em đi làm chứ không phải anh em đi chơi”. Đáp lại lời CSGT một người dân lên tiếng “đây là đường của nhà người ta, không phải đường do bản hay xã làm, mà do 8 hộ dân tự bỏ tiền thuê máy múc để làm đường”.

Dù hai đồng chí CSGT đã cố giải thích nhưng vẫn bị người dân chặn đường không cho qua nên đã gọi điện thoại cho một ai đó để trình bày và “cầu cứu”. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng của hai chiến sỹ công an vẫn không hề lay chuyển được một số người dân đang có mặt tại đây.

Người dân vẫn khăng khăng cho rằng “đây là đường gia đình tự bỏ tiền ra làm nên CSGT muốn qua đây cũng phải trả tiền”. Họ nói, chính quyền xã cũng như bản không có chính sách hỗ trợ làm đường nên ai qua đây cũng phải “nộp phí”, xe máy là 100 nghìn đồng, còn đối với ô tô là 150 nghìn đồng.

Trước chia sẻ của người dân, đồng chí CSGT hỏi khó “nếu trưởng bản đi vào có thu tiền không?”, người dân đáp lại “không, trưởng bản thì mình làm gì dám thu”. 

Lãnh đạo UBND xã Gia Phù cho biết hành động chặn xe CSGT của người dân chỉ là trêu đùa
Lãnh đạo UBND xã Gia Phù cho biết hành động chặn xe CSGT của người dân chỉ là trêu đùa

Ngay sau đó, xuất hiện một người đàn ông xưng người quản lý con đường tự làm, hai bên nói chuyện và người đàn ông này đã tháo bỏ trạm “BOT” và hai đồng chí CSGT ra về vui vẻ và không quên nở nụ cười với những người trước đó đã "làm khó" mình.

Sau khi clip được đăng tải rất nhiều người vào bình luận, chia sẻ và cho rằng người dân quá hiểu luật, đất của người dân, người dân tự bỏ tiền thuê máy múc làm đường, người dân có quyền thu “lệ phí”. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng đây chỉ là clip hài hước người dân cố tình trêu đùa hai đồng chí CSGT.

Trước sự việc trên, trưa 14/12, trao đổi với PV Đời Sống Plus, lãnh đạo xã Gia Phù (Phù Yên, Sơn La) xác nhận đúng là có sự việc người dân chặn xe thu phí của CSGT trên địa bàn xã. Tuy nhiên, đây chỉ là hành động trêu đùa của người dân với hai CSGT chứ không có chuyện dân tự mở đường rồi thu phí.

“Sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã đã xuống trực tiếp hiện trường để xác minh. Nhưng, thực chất không phải người dân thu phí của CSGT mà chỉ là trêu đùa khi thấy CSGT đi qua. UBND xã cũng không khuyến khích người dân tự làm đường rồi thu phí”, vị lãnh đạo này thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN